Cứu sống bệnh nhân 17 tuổi bị dập phổi nặng bằng phương pháp lần đầu tiên áp dụng tại BV đa khoa Lâm Đồng

Văn Long Thứ ba, ngày 01/11/2022 12:03 PM (GMT+7)
Bị dập phổi nặng, nguy kịch nhưng bệnh nhân Tạ Xuân Vinh (17 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cứu sống nhờ phương pháp ECMO.
Bình luận 0

Sáng 1/11, bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vui mừng cho biết, bệnh viện đã cứu sống được một bệnh nhân 17 tuổi nhờ phương pháp đặt ECMO.

Theo bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, bệnh nhân Tạ Xuân Vinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng lúc 21 giờ 50 phút ngày 22/10 trong tình trạng lơ mơ, đa xây xát, dập phổi, sau đó chuyển Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc điều trị.

Cứu sống bệnh nhân bị dập phổi nặng, nguy kịch ở Lâm Đồng nhờ phương pháp đặt ECMO  - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn (trái) hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân 17 tuổi bị dập phổi nặng, nguy kịch ở Lâm Đồng được cứu sống nhờ phương pháp đặt ECMO. Ảnh: Văn Long.

Sau vài giờ nhập viện, bệnh nhân diễn tiến nặng dần, khó thở nhiều, được xử trí đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Tuy nhiên, đến 15 giờ 30 ngày 23/10, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện dù được điều trị nội khoa tích cực và được cài máy thở hỗ trợ tối đa.

Chính vì vậy, bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn đã hội chẩn với bác sĩ Trần Thanh Linh – Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy để xin ý kiến về chỉ định ECMO.

Cứu sống bệnh nhân bị dập phổi nặng, nguy kịch ở Lâm Đồng nhờ phương pháp đặt ECMO  - Ảnh 2.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân Tạ Xuân Vinh đã ổn định, có thể xuất viện trong một vài ngày tới. Ảnh: Văn Long.

"Sau khi hội chẩn với bác sĩ Trần Thanh Linh, ekip của Bệnh viện Chợ Rẫy đã di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để hỗ trợ đặt ECMO cho bệnh nhân. Đến 23 giờ đêm ngày 23/10, ekip các bác sĩ của 2 bệnh viện đã thực hiện đặt ECMO V-V cho bệnh nhân. Trong vòng 4 ngày, từ ngày 23 đến 26/10, sau khi đặt ECMO điều trị, theo dõi sát sao 24/24, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện. Đến ngày 27/10, sau khi hội chẩn các bác sĩ đã quyết định rút ECMO cho bệnh nhân", bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn thông tin.

ECMO là phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, sử dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy ở bên ngoài của cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

Cứu sống bệnh nhân bị dập phổi nặng, nguy kịch ở Lâm Đồng nhờ phương pháp đặt ECMO  - Ảnh 4.

Ekip là các bác sĩ của 2 Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Chợ rẫy đã đặt ECMO thành công cho bệnh nhân. Ảnh: CTV.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng ngày 1/11, sức khỏe bệnh nhân Tạ Xuân Vinh đã ổn định, có thể vận động nhẹ tại giường bệnh, không còn mệt, khó thở, không phải thở oxy, đã có thể tự ăn uống. Dự kiến, bệnh nhân 17 tuổi trên có thể được xuất viện trong một vài ngày tới.

Cứu sống bệnh nhân bị dập phổi nặng, nguy kịch ở Lâm Đồng nhờ phương pháp đặt ECMO  - Ảnh 5.

Đây là bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng được cứu sống bằng phương pháp ECMO. Ảnh: CTV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem