Cứu sống thai phụ đột ngột tím tái, ngất xỉu, ngưng tim khi chờ sinh

Bạch Dương Thứ hai, ngày 27/12/2021 16:42 PM (GMT+7)
Thai phụ 37 tuổi, đang làm thủ tục test Covid-19 để nhập viện sinh con thì bất ngờ ngã gục, tím tái, ngưng tim, do đột ngột bị tai biến thai kỳ rất hiếm gặp.
Bình luận 0
Chuẩn bị chờ sinh, thai phụ đột ngột tím tái, ngất xỉu, ngưng tim - Ảnh 1.

Sản phụ hồi phục sau ca mổ. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân là chị H.T.P.N (37 tuổi) đến bệnh viện ngày 21/12 vì đau bụng, vỡ ối, mang thai 39 tuần 4 ngày.

Khi chị N. đang ngồi ký giấy đồng thuận xét nghiệm Covid-19 để nhập viện thì đột ngột gục xuống bàn, tím tái, mất tri giác hoàn toàn. Bệnh viện lập tức kích hoạt hệ thống báo động đỏ, chẩn đoán thai phụ bị thuyên tắc ối, suy thai. Đồng thời, hội chẩn qua điện thoại với khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chỉ sau 4 phút, vừa vận chuyển vừa hồi sức tim phổi, bệnh nhân có mặt tại phòng mổ. Ê-kip 12 y bác sĩ có mặt thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng. Trong quá trình đó, sản phụ tụt huyết áp, dọa ngưng tim 2 lần.

Trải qua 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ quyết định cắt bỏ tử cung cứu sản phụ vì chảy máu nhiều, sinh hiệu không ổn định. Ca mổ thành công, cả mẹ và con đều an toàn. 2 ngày sau, bệnh nhân được cai máy thở, rút nội khí quản. 

Tuy nhiên, chị bị rối loạn đông máu do thuyên tắc ối gây mất máu lượng lớn và được điều trị ổn định. Đến nay, sản phụ N. đã phục hồi. Được biết đây là lần sinh thứ 3 của sản phụ.

Bác sĩ Hồ Viết Thắng, trưởng kíp trực cho biết, nếu chậm nhập viện, mẹ và thai nhi có thể tử vong hoặc con bị di chứng.

Theo bác sĩ Thắng, thuyên tắc ối là một biến chứng thai kỳ vô cùng nguy hiểm trong sản khoa do nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp. Khi đó, bệnh nhân sẽ bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu.

"Tỷ lệ tử vong của thuyên tắc ối là rất cao tại Bệnh viện Hùng Vương, số ca thuyên tắc ối rất hiếm gặp. Có khi đến vài năm mới có một ca. Nhiều năm trước đây, gần như 90% trường hợp thuyên tắc ối đều khiến cả mẹ lẫn con tử vong", bác sĩ Thắng chia sẻ.

Đây là trường hợp thuyên tắc ối mà Bệnh viện Hùng Vương đã tự hồi sức và cứu sống cả sản phụ lẫn em bé. Những ca trước đây, bệnh viện cấp cứu thành công nhưng phải phối hợp hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem