Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói gì về tận thế của loài người?

Thứ tư, ngày 09/06/2021 14:00 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu rằng Trái đất có thể sẽ không còn con người sinh sống trong vòng 100 năm nữa nếu chúng ta không xử lý được các vấn đề biến đổi khí hậu.
Bình luận 0
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói gì về tận thế của loài người? - Ảnh 1.

Loài người có thể tuyệt chủng trong vòng 100 năm nếu biến đổi khí hậu không được giải quyết

Sự nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại phải đối mặt. Cựu lãnh đạo nước Mỹ, Barack Obama, đã cảnh báo rằng nếu chúng ta không tìm ra cách để xử lý vấn đề đó ngay bây giờ thì tất cả sẽ là quá muộn. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast, The Ezra Klein Show, của New York Times, ông Obama đã đưa ra lời nhận định: "Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói gì về tận thế của loài người? - Ảnh 2.

Nếu chúng ta không giải quyết các vấn đề về khí hậu, sẽ không còn con người trên Trái đất trong tương lai

Trong cuộc phỏng vấn, ông chủ cũ của Nhà Trắng đã được hỏi rằng ông nghĩ loài người sẽ thế nào trong 100 năm nữa? Ông Obama đã trả lời rằng ông không chắc liệu có còn con người tồn tại trong một thế kỷ nữa hay không. Ông nói: "Nếu chúng ta không xử lý được vấn đề biến đổi khí hậu thì sẽ rất khó để có những buổi phỏng vấn như này trong thế kỷ tới. Tôi biết bệnh dịch đã làm thay đổi hướng suy nghĩ của mọi người về số phận của nhân loại, tuy nhiên khí hậu là một câu hỏi lớn hơn nhiều." Ông nói thêm: " Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng giải quyết các vấn đề này không quá khó đến vậy, nhưng sự thật là để chuyển sang một nền kinh tế sạch, chúng ta phải mất tới hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm trên toàn cầu. Nhưng nếu bạn hỏi rằng chúng ta có đủ khả năng để thực hiện quá trình này hay không, câu trả lời của tôi là có."

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói gì về tận thế của loài người? - Ảnh 3.

Biểu đồ nóng lên của Trái đất.

Một báo cáo được công bố vào đầu năm nay cho thấy sự sống trên Trái đất đang đến gần bờ vực thẳm, và nhiều người đã hiểu ra được mức độ nghiêm trọng của nó. Trong báo cáo của 17 nhà khoa học nói rằng chúng ta đang rất chậm trễ trong quá trình tự cứu lấy mình mặc dù một số người đã hiểu hậu quả khủng khiếp của vấn đề. Biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến việc di cư ồ ạt từ các khu vực xích đạo về phía Bắc hoặc phía Nam. Việc phá hủy các khu rừng nhiệt đới, đặc biệt là Amazon, sẽ làm tăng tốc độ ấm lên của hành tinh. Nó cũng sẽ dẫn đến sự thiệt hại lớn về cuộc sống của các sinh vật quan trọng trong hệ sinh thái.

Báo cáo cho biết: "Nhân loại đang gây ra sự mất đa dạng sinh học nhanh chóng và cùng với đó là khả năng sinh tồn của con người trên Trái đất. Nhưng chúng ta đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt mức độ mất mát này, bất chấp sự xói mòn đều đặn của cấu trúc nền văn minh nhân loại."

Hà Trang (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem