Cựu ứng viên Tổng thống Nga đối mặt 15 năm tù vì tội tống tiền

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 27/10/2022 07:19 AM (GMT+7)
Bà Ksenia Sobchak được cho là đã rời khỏi đất nước trước khi có thể bị thẩm vấn.
Bình luận 0
Cựu ứng viên Tổng thống Nga đối mặt 15 năm tù vì tội tống tiền - Ảnh 1.

Bà Ksenia Sobchak. Ảnh: Sputnik

Bà Ksenia Sobchak, một phát thanh viên và là cựu ứng cử viên tổng thống Nga, đang phải đối mặt với án tù 15 năm vì cáo buộc tống tiền, hãng tin TASS đưa tin hôm 26/10.

Trong khi đó, ngôi nhà của bà gần Moscow đã bị khám xét trong bối cảnh cuộc điều tra tội phạm diễn ra, RT tiết lộ.

Sobchak được cho là đã trốn khỏi đất nước một ngày trước đó, đến Lithuania qua Belarus, theo các quan chức thực thi pháp luật, những người tuyên bố họ đã có lệnh bắt giữ bà.

Tin tức được đưa ra một ngày sau khi cảnh sát bắt giữ giám đốc thương mại của tập đoàn Sobchak's 'Ostorozhno Media' (Beware Media), ông Kirill Sukhanov. Lý do ông bị giam giữ được cho là liên quan đến cáo buộc tống tiền.

Hôm 26/10, nhà chức trách cũng bắt giữ cựu tổng biên tập của tạp chí Tatler Russia, Arian Romanovsky. Ông bị buộc tội tống tiền quy mô lớn, đồng thời chịu mức án tù tối đa lên đến 15 năm.

Các quan chức thực thi pháp luật lưu ý rằng cuộc khám xét được tiến hành tại biệt thự của Sobchak ở ngoại ô Moscow hôm 26/10 cũng là một phần của cuộc điều tra, bà là nghi phạm trong vụ án hình sự và cũng đã bị buộc tội tống tiền quy mô lớn.

Bản thân Sobchak vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận việc đã trốn khỏi Nga, mặc dù bà chỉ trích việc bắt giữ Sukhanov, cho rằng đây là một phần của chiến dịch gây áp lực nhằm vào các nhà báo Nga.

Theo các nguồn tin được hãng tin RIA trích dẫn, cuộc điều tra là một phần trong chiến dịch trấn áp của Bộ Nội vụ Nga đối với các chủ sở hữu và quản trị viên những kênh Telegram đã đăng tải thông tin giả mạo về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các quan chức cấp cao, đồng thời đòi tiền để xóa các bài viết như vậy.

Ksenia Sobchak là con gái của cố thị trưởng St.Petersburg Anatoly Sobchak, người được coi là cố vấn chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà báo kiêm cựu người dẫn chương trình truyền hình thực tế này đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của phe đối lập và đã tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2018, giành được 1,7% phiếu bầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem