Đá 9 phút tại World Cup 2022 và chấn thương nặng, hậu vệ ĐT Pháp bật khóc

Thủy Tiên Thứ tư, ngày 23/11/2022 09:40 AM (GMT+7)
Trong ngày ĐT Pháp giành chiến thắng rực rỡ trước Australia tại trận ra quân World Cup 2022, một cầu thủ trụ cột đã phải rời sân sau 9 phút.
Bình luận 0

Rạng sáng nay 23/11, ĐT Pháp có trận ra quân bảng D World Cup 2022 gặp Australia. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Pháp dễ dàng giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-1. Cú đúp của Giroud cùng 2 bàn thắng của Rabiot và Kylian Mbappe đã mang về 3 điểm đầu tay cho Pháp.

Tuy nhiên, ĐT Pháp đã không có được niềm vui trọn vẹn. Ngay ở phút thứ 9, Pháp vừa bị thủng lưới  vừa mất đi cầu thủ quan trọng nơi hàng thủ. Trong khi cầu thủ Australia ăn mừng bàn thắng thì Lucas Hernandez lại ôm đầu gối nằm lăn lộn trên sân.

Đá 9 phút tại World Cup 2022 và chấn thương nặng, hậu vệ ĐT Pháp bật khóc - Ảnh 1.

Hernandez đau đớn nằm sân sau khi Pháp bị thủng lưới.

Hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich gặp chấn thương ở đầu gối trong nỗ lực theo kèm Mathew Leckie. Đội ngũ y tế lập tức có mặt để sơ cứu. Sau khi được đánh giá tình hình, Hernandez buộc phải rời sân. Cầu thủ mang áo số 21 đã bật khóc khi di chuyển vào đường hầm.

Phát biểu với TF1 sau trận, HLV Didier Deschamps cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của cậu học trò: "Cậu ấy sẽ phải tiến hành kiểm tra với đội ngũ y tế, nhưng theo tôi tình hình khá nghiêm trọng. Dù sao thì cũng cần phải xác nhận, nhưng đó là điểm trừ lớn nhất ở trận đấu ngày hôm nay".

Hernandez sở hữu những phẩm chất để trở thành một hậu vệ hàng đầu. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh liên tục bị cản trở bởi chấn thương. Chỉ trong mùa giải năm nay, Hernandez đã phải nghỉ 47 ngày từ 14/9 đến 31/10 vì rách cơ.

Đá 9 phút tại World Cup 2022 và chấn thương nặng, hậu vệ ĐT Pháp bật khóc - Ảnh 2.

Hậu vệ ĐT Pháp bật khóc trên đường rời sân.

Với chấn thương này, Hernandez có thể sẽ phải vắng mặt ở 2 trận đấu còn lại của tuyển Pháp ở bảng D World Cup 2022 gặp Tunisia và Đan Mạch. Đây sẽ là tổn thất lớn của đội tuyển xứ lục lăng. Trước đó, tuyển Pháp đã không có sự phục vụ của Nkunku và Benzema cũng vì chấn thương.

Ở trận gặp Australia, HLV Deschamps tung em trai của Lucas, Theo Hernandez vào sân thay thế. Dù phòng ngự không quá tốt song Theo vẫn để lại dấu ấn với đường kiến tạo để Rabiot đem về bàn thắng cho ĐT Pháp. Chính pha làm bàn này đã mở ra cuộc lội ngược dòng cho "Gà trống xứ Goloa".

Tạm thời, Pháp dẫn đầu bảng D với 3 điểm, theo sau là Tunisia và Đan Mạch với cùng 1 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem