Đá bại Bình Dương, trợ lý HLV Hà Nội FC mạnh miệng tuyên bố điều này!

Song Minh Chủ nhật, ngày 04/08/2019 05:15 AM (GMT+7)
Phát biểu sau trận thắng B.Bình Dương 2-1 ở vòng 19 V.League 2019 tối 3/8, trợ lý HLV Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn cho rằng không chỉ riêng đội trưởng Văn Quyết mà nhiều cầu thủ khác của đội bóng Thủ đô đều xứng đáng được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức tối 3/8, Hà Nội FC đã chơi tốt hơn B.Bình Dương và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng do công Quang Hải (phút thứ 9) và Văn Quyết (32').

img

Văn Quyết cùng Quang Hải, Omar ăn mừng chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước đội khách B.Bình Dương ở vòng 19 V.League 2019. 

Những nỗ lực của B.Bình Dương chỉ giúp họ tìm được bàn gỡ của Anh Đức phút 72. Thắng trận chung cuộc 2-1, Hà Nội FC (37 điểm/19 trận) đã tạm soán ngôi đầu bảng của TP.HCM (35 điểm/18 trận).

Sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn vào phòng họp báo thay HLV Chu Đình Nghiêm. Trao đổi với giới truyền thông, trợ lý HLV Hà Nội FC nói:

"Tôi nghĩ không riêng Hà Nội FC mà bất kỳ đội bóng nào nếu phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc, thời tiết lại mưa như 2 trận vừa qua với B.Bình Dương thì đều bị bào mòn thể lực, sự tập trung đương nhiên cũng bị ảnh hưởng.

Hôm nay, các cầu thủ đã chiến đấu tới những giây cuối cùng để bảo toàn chiến thắng thay vì mất điểm vào phút chót như những trận gần đây ở V.League, đó là điều đáng mừng".

img

Trợ lý HLV Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn cho rằng Hà Nội FC có nhiều cầu thủ xứng đáng được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam. Ảnh: I.T

Khi phóng viên đặt câu hỏi về phong độ ấn tượng của Văn Quyết trong thời gian qua và anh có xứng đáng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam chuẩn bị thi đấu với chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 5/9 tới hay không? Trợ lý HLV Hà Nội FC trả lời:

"Các bạn đã thấy tầm ảnh hưởng và sự quan trọng của Văn Quyết trong cách vận hành lối chơi, chiến thuật của Hà Nội FC.

Sau khoảng thời gian chấn thương cậu ta đã trở lại và chơi rất tốt. Với cá nhân tôi, Quyết rất xứng đáng được gọi vào ĐT Việt Nam.

Không chỉ riêng Văn Quyết, ở Hà Nội FC có nhiều cầu thủ khác cũng xứng đáng lên tuyển. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn ra sao là quyền của HLV Park Hang-seo".

Về tình trạng chấn thương của Đức Huy, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn cho hay: "Đức Huy mới nghỉ thi đấu khoảng gần 2 tuần. Do lịch thi đấu của Hà Nội FC dày đặc quá nên các bạn có cảm giác Đức Huy nghỉ lâu thôi.

Cậu ta đang hồi phục tốt những thể trạng vẫn chưa sẵn sàng để vào sân thi đấu".

Liên quan tới mật độ thi đấu có thể coi là khốc liệt trong tháng 8 nếu như vượt qua B.Bình Dương ở trận chung kết lượt về (ngày 7/8) để đi tiếp tại AFC Cup, trợ lý HLV Công Tuấn cho rằng ban huấn luyện Hà Nội FC đã có sự tính toán lực lượng sao cho đạt kết quả tốt nhất.

"Cầu thủ Hà Nội FC luôn ra sân với tinh thần cống hiến, cố gắng ở mọi trận đấu, giải đấu. Tất nhiên, vấn đề thời tiết thì chúng tôi không thể kiểm soát được.

Trước mắt, V.League còn 7 vòng đấu nữa và chưa thể nói được điều gì về kết quả chung cuộc. Thành tích đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn và nhiều yếu tố khác nữa", trợ lý HLV Hà Nội FC chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem