Đã mắt ngắm dàn chiến đấu cơ tối tân trên tàu sân bay Mỹ

Đình Thiên Thứ ba, ngày 06/03/2018 10:20 AM (GMT+7)
Ngoài hình ảnh đồ sộ, hầm hố thì trên tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải Quân Mỹ đang neo đậu trên Vịnh Đà Nẵng còn có hàng loạt vũ khí tấn công rất tối tân.
Bình luận 0

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70) của Hải Quân Mỹ đang neo đậu trên Vịnh Đà Nẵng để thăm chính thức TP.Đà Nẵng là tầu sân bay thuộc lớp Nimitz thứ 3 của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính của tàu là triển khai và duy trì các hoạt động tác chiến trên không.

Tàu Vinson hoạt động với sự hỗ trợ của Không đoàn tàu sân bay số 2, tuần dương hạm có tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain (CG 57) và 2 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer (DDG 108) và USS Michael Murphy (DDG 112).

Tàu sân bay này từng được triển khai ở Tây Thái Bình Dương năm 2017. Đến ngày 5.1.2018, nhóm tàu sân bay tác chiến Carl Vinson rời San Diego (Mỹ) để thực hiện kế hoạch triển khai định kỳ đến Tây Thái Bình Dương. 

img

Tàu sân bay USS Carl Vinson mang theo hơn 70 máy bay tối tân đang neo trên Vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Tàu sân bay USS Carl Vinson được khởi công từ ngày 11.10.1975 và đưa vào biên chế năm 1982 với tổng kinh phí 3.8 tỷ USD. Tàu có chiều dài 332,8m, rộng 76,8m và chiều cao cột buồm lên đến 74m (tương đương tòa nhà 24 tầng).

Với trọng tải 95.000 tấn tàu USS Carl Vinson có thể mang theo số lượng thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ gần 6.000 người. Ngoài ra, trên tàu được trang bị rất nhiều bệ phóng tên lửa NATO Sea Sparrow, hệ thống tên lửa dẫn đường Rolling Airframe Missile (RAM) và hệ thống tên lửa chống tàu Phalanx CIWS. Đặc biệt nhất là trên tàu có mang theo hơn 70 máy bay gồm tiêm kích, săn ngầm, do thám… rất hiện đại.

Một số hình ảnh máy bay tiêm kích trên tàu sân bay USS Carl Vinson đang neo đậu tại Vịnh Đà Nẵng:

img

img

img

Dàn tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet như những thanh gươm sắc bén trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Đình Thiên

img

img

img

Tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet chính là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh chiến đấu khác biệt của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. Ảnh: Đình Thiên

img

Super Hornet có thể mang theo tới 8 tấn vũ khí các loại, gồm bom thông minh JDAM, Paveway, tên lửa không đối không AIM-9, AIM-120, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM. Ngoài ra, máy bay còn được vũ trang một pháo M61, 6 nòng 20mm với 412 viên đạn. Ảnh: Đình Thiên

img

img

img

Dàn tiêm kích tối tân đang có mặt trên Vịnh Đà Nẵng từng tham chiến, tấn công các mục tiêu quân sự trên chiến trường Iraq năm 2002.  Ngoài ra, nó còn thực hiện hàng chục nghìn phi vụ không chiến khác, trong đó đã từng bay quan sát trên biển Đông từ tàu USS Carl Vinson. Ảnh: Đình Thiên

img

Các sĩ quan thủy thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson rất vui mừng khi đoàn khách của Việt Nam lên tàu tham quan. Ảnh: Đình Thiên

Khám phá tàu sân bay 'Đại bàng vàng' của Hải quân Mỹ đang neo đậu trong Vịnh Đà Nẵng. Clip VNE

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem