Đà Nẵng: 5 năm tù cho người chồng tưới xăng đốt vợ

Kim Oanh Thứ bảy, ngày 06/09/2014 14:22 PM (GMT+7)
Ngày 6.9, tại UBND xã Hòa Sơn, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động và tuyên phạt Phan Thanh Vinh (35 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 5 năm tù về tội 'Giết người' .
Bình luận 0

Theo cáo trạng, vào khoàng 18 giờ ngày 23.1.2014, Vinh dự tiệc tất niên nhà bạn về, ghé nhà mẹ ruột (gần nhà Vinh) lúc này vợ Vinh, chị Đỗ T. Thi đang cho con nhỏ ăn cơm. Vinh nói vợ về nhà dọn cơm, chị Thi cho con ăn xong thì về dọn cơm cho chồng. Lúc này, anh Vinh nhớ lại đầu giờ chiều chỗ làm chị Thi có gọi điện thoại hỏi sao chị Thi không đi làm việc. Nghi vợ có quan hệ với người đàn ông khác, bỏ việc, nên Vinh gặn hỏi, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẩn, to tiếng với nhau.

img
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Chị Thi xúc phạm Vinh “tôi không phải như anh là đồ súc vật” khiến Vinh tức giận xông đến tát vào mặt chị Thi. 

Trong khi đang bực tức chị Thi, Vinh nhìn ở góc phòng thấy có sẵn chai xăng, Vinh nảy sinh ý định dùng xăng đốt chị Thi nên Vinh lấy chai xăng tạt vào người của chị Thi, làm xăng dính và áo ấm chị Thi đang mặc. Vinh cầm thuốc lá đang hút xông đến châm điếu thuốc vào áo ấm của chị Thi để đốt. Thấy vậy, anh Quang (anh trai Vinh) can ngăn, thấy anh chồng can ngăn chị Thi càng làm tới, rồi nói “anh đốt đi, đốt đi” khiến anh Vinh châm lửa đốt. Vinh cầm điếu thuốc đang hút châm vào áo ấm chị Thi đang mặc, chiếc áo dính xăng bốc cháy. Thấy áo vợ bốc cháy,  Vinh chạy vào nhà lấy mền trùm lên người vợ rồi đưa đi cấp cứu. Hậu quả, chị Thi bỏng đầu, mặt và hai bàn tay, tỷ lệ thương tích 15%.

img
Tại phiên tòa, vợ bị cáo luôn xin HĐXX giảm nhẹ án cho chồng.

 

Đến sáng 21.1.2013, Vinh đến công an huyện đầu thú. Tại phiên tòa, Vinh ăn năn hối lỗi và xin lỗi vợ về hành vi của mình gây ra. Chị Thi cũng thừa nhận lỗi do mình, do thách đố chồng mới xảy ra sự việc, nên xin HĐXX xin giảm án cho chồng trờ về cùng với gia đình. Tại phiên tòa, HĐXX cũng cho rằng, hành vi của bị cáo có phần lỗi của bị hại, hơn nữa bị cáo cũng đã khắc phục hậu quả xảy ra, có tình tiết giảm nhẹ nên được HĐXX cân nhắc mức án dưới khung hình phạt. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vinh 5 năm tù giam với hành vi nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem