Đà Nẵng khởi công xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa

Đình Thiên Thứ hai, ngày 07/12/2015 11:13 AM (GMT+7)
Ngày 7.12, UBND TP. Đà Nẵng đã khởi công xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa với kinh phí hơn 40 tỷ đồng.
Bình luận 0

Nhà trưng bày Hoàng Sa được xây dựng ở nút giao thông ngã ba đường Hoàng Sa-Phan Bá Phiến hướng ra Biển Đông.

img

Phối cảnh Nhà trưng bày Hoàng Sa

Công trình này được xây dựng theo phương án kiến trúc “Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam”  của nhóm tác giả Fuminori Minakami (Nhật Bản), Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang đã đạt giải thưởng trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa năm 2014.  Công ty TNHH Kiến trúc Wright của Nhật Bản được chọn làm đơn vị tư vấn thiết kế.

Nhà trưng bày Hoàng Sa được xây dựng nhằm giới thiệu cho người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế những hình ảnh, tư liệu, các bằng chứng pháp lý có giá trị về việc Việt Nam khai phá, làm chủ và bảo vệ chủ quyền đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, công trình được xây dựng cũng nhằm mục đích nhắc nhở thế hệ trẻ luôn ghi nhớ và có ý chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem