Đà Nẵng: Tiếp tay "xẻ thịt" SVĐ Chi Lăng đi cầm cố, 2 cán bộ bị cảnh cáo

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 06/07/2018 07:40 AM (GMT+7)
Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức họp để xem xét và thi hành kỷ luật 2 cán bộ của Đà Nẵng liên quan đến vi phạm về quản lý đất đai.
Bình luận 0

Sáng 6.7, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho hay, đơn vị này vừa tổ chức họp kỳ họp thứ 23 do bà Lương Thị Nguyệt Thu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận các nội dung sau: Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Xuân Ít, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 4A thuộc đảng bộ Phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nguyên Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Phan Xuân Ít trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đô thị, ông Ít đã tham mưu Lãnh đạo UBND thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Ít.

img

Sân vận động Chi Lăng được bán rất nhanh và có nhiều khuất tất liên quan đến giai đoạn ông Ít và ông Thống đang làm việc. Ảnh: Đình Thiên

Trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Thống, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 23 thuộc đảng bộ Phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Đình Thống trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố, ông Thống đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Thống.

Được biết ông Phan Xuân Ít và ông Nguyễn Đình Thống có liên quan đến sai phạm tại thương vụ bán sân vận động Chi Lăng cho công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh và 1 số sai phạm khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem