Đà Nẵng: Tìm người yêu không thấy, nhảy lầu tự tử

Thứ bảy, ngày 02/11/2013 07:09 AM (GMT+7)
Chiều tối 1.11, tại trường Đại học Duy Tân (số 5A đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng) một nam thanh niên tới tìm người yêu không thấy, và sau đó anh này đã nhảy từ tầng 8 xuống đất, tử vong tại chỗ.
Bình luận 0
Nhiều sinh viên Đại học Duy Tân chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1.11, một thanh niên đi vào trường Đại học Duy Tân rồi chạy lên các giảng đường tìm bạn gái nhưng không thấy.

Sau đó, người này leo lên tầng 8, khu phòng học của sinh viên đòi nhảy lầu tự tử. Nhiều người nhìn thấy, chạy đến khuyên can nhưng nam thanh niên vẫn im lặng.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút, người này nhảy từ tầng 8 xuống.

Nhiều bảo vệ và sinh viên trong trường đã giăng bạt để đỡ cậu này, nhưng không may nam thanh niên đã lọt ra ngoài tấm bạt dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Trần Minh Duy (30 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), là nhân viên một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Hiện vụ việc đang được công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.
Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem