Đã trục vớt được xác trực thăng chở 5 người rơi ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Thu Thủy Thứ năm, ngày 06/04/2023 19:27 PM (GMT+7)
Các lực lượng đã trục vớt nhiều phần máy bay gồm ghế lái, ghế phụ và trục giảm tốc và nhiều mảnh vỡ khác của chiếc máy bay bị rơi xuống biển
Bình luận 0

Trưa nay (6/4), đoàn lãnh đạo huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng đã trở về từ hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng biên phòng, công an, phòng không không quân, cứu hộ hàng không tiếp tục bố trí lực lượng liên tục luân phiên hỗ trợ công tác cứu hộ.

Hiện, việc trục vớt xác chiếc trực thăng gặp nạn đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay.

Đã trục vớt được xác máy bay trực thăng - Ảnh 1.

Nhiều bộ phận của máy bay đã được trục vớt lên bờ

Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4/5 người trên chiếc trực thăng gặp nạn và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Hiện, thi thể của 4 nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao đã gặp nạn vào lúc 17h15 ngày 5.4.2023.

Đã trục vớt được xác máy bay trực thăng - Ảnh 2.

Các tầu và lực lượng tham gia cứu hộ

Máy bay cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP.Hạ Long lúc 16h56. Vị trí máy bay rơi được xác định là tại khu vực giáp ranh giữa vịnh Hạ Long của Quảng Ninh với Cát Bà của Hải Phòng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, TP.Hải Phòng, Quân khu 3 đã huy động các lực lượng, phương tiện cơ động ra vị trí máy bay rơi, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Đã trục vớt được xác máy bay trực thăng - Ảnh 3.

Mảnh vỡ của máy bay.

Về lực lượng tìm kiếm, Cục Cứu hộ - Cứu nạn có 15 người tham gia, 205 chiến sĩ của quân đội, 18 người của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và 92 người của các lực lượng khác như biên phòng, hải quân, cảnh sát biển. Cơ quan chức năng huy động 34 phương tiện gồm nhiều tàu, xuồng của hải quân, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng và tàu SAR 411.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem