Đặc nhiệm Ukraine hé lộ chuyện vượt sông, đổ bộ tới tận pháo đài quân Nga ở Kherson

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 19/11/2022 09:51 AM (GMT+7)
Lực lượng đặc nhiệm của Ukraine vừa chia sẻ về một hoạt động tác chiến đặc biệt cùng với Quân đoàn Quốc tế nhằm giải phóng một khu định cư ở Kherson khỏi người Nga.
Bình luận 0
Đặc nhiệm Ukraine hé lộ chuyện vượt sông, đổ bộ tới tận 'chân giường' quân Nga ở Kherson - Ảnh 1.

Đặc nhiệm Ukraine đã vượt sông, tiếp cận tận "chân giường" của quân Nga ở Kherson. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, quân Nga đã xây dựng pháo đài bên trong những ngôi nhà của cư dân địa phương tại một ngôi làng ở Kherson. Một đơn vị chung gồm các binh sĩ của Trung tâm tác chiến đặc biệt số 73 của Ukraine và Quân đoàn Quốc tế (được thành lập để tiếp nhận những người tình nguyện từ nước ngoài đến giúp Ukraine chiến đấu) đã được lệnh tiêu diệt các tiền đồn đó của quân Nga bằng cách tiến sâu hơn vào đất liền.

Một chỉ huy điều hành hoạt động của Trung tâm 73 đã nhớ lại diễn biến của các sự kiện. Những người lính tiếp cận làng bằng thuyền; có một nhóm thợ lặn đi tiền trạm trước đã phải lặn xuống tận đáy sông để tránh sự phát hiện của quân Nga.

"Tất cả các nhóm tấn công chủ yếu di chuyển trên thuyền (cao su), nhưng chúng tôi có đội do thám chính, bao gồm 3 người tiến lên bằng cách bơi và lặn. Đó là hai người từ Quân đoàn Quốc tế và tôi", vị chỉ huy tiết lộ.

"Chúng tôi hướng đến mục tiêu và đảm bảo sự an toàn cho đồng đội. Trước khi những chiếc thuyền tiếp cận ngôi làng, chúng tôi đã tạo ra con đường cho họ và gần như đã bơi đến bờ. Sau đó, chúng tôi tập hợp và lao đến ngôi nhà đầu tiên, bắt đầu công việc dọn dẹp, từng pháo đài một (của quân Nga). Khi đến gần ngôi nhà thứ tư, chúng tôi nghe thấy tiếng súng máy nổ và nhận ra đã đến lúc phải chiến đấu", vị chỉ huy Ukraine cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem