Đại dịch giống cúm càn quét thế giới trong vài giờ, có thể giết hàng triệu người

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 01/11/2019 20:00 PM (GMT+7)
Một đại dịch chết người có thể càn quét khắp thế giới trong vài giờ và giết chết hàng triệu người vì không quốc gia nào được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với nó, theo báo Anh Daily Mail.
Bình luận 0

img

Trong báo cáo A World At Risk (Một thế giới nguy hiểm) do Tiến sĩ Gro Harlem Brundtland, cựu thủ tướng Na Uy kiêm Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu cho biết, mối đe dọa đại dịch lan rộng trên toàn cầu là có thật.

Theo các nhà khoa học, một đợt bùng phát của một căn bệnh giống như cúm có thể càn quét khắp hành tinh trong 36 giờ và giết chết hàng chục triệu người do dân số liên tục di chuyển từ vùng này sang vùng khác, từ nước này sang nước khác.

"Một mầm bệnh di chuyển nhanh có khả năng giết chết hàng chục triệu người, phá vỡ nền kinh tế và gây bất ổn an ninh quốc gia", ông nhấn mạnh và nói thêm rằng, các khuyến nghị trước đây về mối đe dọa của đại dịch toàn cầu đã bị các nhà lãnh đạo thế giới gần như bỏ qua.

"Không có quốc gia nào được trang bị đầy đủ để đối phó với đại dịch toàn cầu tiếp theo", báo cáo A World At Risk cảnh báo.

Một đánh giá về các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới cho thấy chỉ có 13 quốc gia có đủ nguồn lực để chống lại đại dịch "khó có thể tránh khỏi". Các quốc gia được xếp hạng nằm trong top đầu là Anh, Mỹ, Úc, Canada , Pháp và Hà Lan. 

Theo đó, các nhà khoa học đã kêu gọi đầu tư tư nhân nhiều hơn vào các loại thuốc và vác xin phòng chống đại dịch đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc phải làm nhiều hơn để phối hợp chống lại đại dịch xuyên biên giới quốc tế. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem