Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII vào sáng nay, 26/12 tại Thủ đô Hà Nội

Nhóm PV Thứ ba, ngày 26/12/2023 07:06 AM (GMT+7)
Sáng nay, 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên kênh VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam.
Bình luận 0

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển".

Tham dự Đại hội có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước. Về cơ cấu xã hội: Đại biểu nam: 703 đại biểu, chiếm 70,48%; đại biểu là nữ: 293 đại biểu, chiếm 29,51 %; đại biểu là đảng viên: 949 đại biểu, chiếm 95,38%; tuổi bình quân của đại biểu: 47,8 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất: 68 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất: 22 tuổi…

Tham dự Đại hội còn có các đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp Trung ương, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Hà Nội và các địa phương. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương Hội NDVN qua các thời kỳ; các đồng nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hà Nội…

Đại hội còn có sự hiện diện, phát biểu chỉ đạo của đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII vào sáng nay, 26/12 tại Thủ đô Hà Nội - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội tại ngày làm việc thứ nhất của Đại hội, 25/12. Ảnh: Phạm Hưng.

Diễn ra trong 3 ngày, (từ 25, 26, 27 tháng 12), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN khóa VII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII; thảo luận, thông qua Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội NDVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028…

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII vào sáng nay, 26/12 tại Thủ đô Hà Nội - Ảnh 2.

Đại biểu dự Đại hội VIII Hội NDVN biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và các nội dung, công việc, hoạt động khác của Đại hội trong ngày làm việc thứ nhất 25/12. Ảnh: Phạm Hưng.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trọng thể sáng nay, 26/12 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam và được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Dân Việt, địa chỉ: danviet.vn.

18 đồng chí trong Đoàn chủ tịch Đại hội

Trong khuôn khổ ngày làm việc thứ nhất, 25/12, dưới sự điều hành của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành nhiều hoạt động, nội dung quan trọng, trong đó có bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

2. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

3. Đồng chí Đinh Khắc Đính, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

4. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

6. Đồng chí Phạm Xuân Hồng, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội.

7. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội.

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh Trung ương Hội.

10. Đồng chí Vũ Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Trưởng ban Xã hội Trung ương Hội.

11. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

12. Đồng chí Mai Bắc Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội.

14. Đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Chuyên trách công tác phía Nam.

15. Đồng chí Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.

16. Đồng chí Lê Thị Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam.

17. Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.

18. Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem