Đại hội Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch

Đào Minh Trung Thứ sáu, ngày 02/06/2023 09:00 AM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tây Sơn (Bình Định) lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 24 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành khoá mới đã họp phiên thứ nhất và ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 25 - 26/5, Hội Nông dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định, bà Lê Bình Thanh - Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và 160 đại biểu chính thức đại diện cho gần 17.000 hội viên nông dân trên toàn huyện Tây Sơn.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Nổi bật là, Hội đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, trong đó tập trung, chú trọng xây dựng các mô hình mẫu về phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng. Hội cũng đã thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tây Sơn ra mắt đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội cơ sở trong toàn huyện đã kết nạp được 4.158 hội viên mới, nâng tổng số 16.965 hội viên toàn huyện, tham gia sinh hoạt ở 15 cơ sở Hội, 74 chi Hội và 320 tổ Hội.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 3.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tây Sơn, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Hội Nông dân huyện Tây Sơn cũng đặc biệt quan tâm vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Hội Nông dân huyện đã xây dựng 62 tổ Hội nông dân nghề nghiệp, 4 chi hội nông dân nghề nghiệp và 17 tổ hợp tác, tham gia xây dựng, vân động hội viên tham gia 10 HTX kiểu mới. Qua đó, xây dựng 16 sản phẩm nông dân được UBND tỉnh Bình Định công nhận là sản phẩm OCOP và đã đưa được 9 nông sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Đã có 2 đề án sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị của nông dân Tây Sơn, gồm sản xuất Đông trùng hạ thảo và sản xuất nấm sạch chất lượng cao được UBND tỉnh phê duyệt công nhận và được hỗ trợ.

Đến nay, huyện Tây Sơn có 5.272 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó cấp cơ sở 3.792 hộ, cấp huyện 1.360 hộ, cấp tỉnh 119 hộ, cấp Trung ương 01 hộ…

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Tây Sơn luôn được Hội cấp trên đánh giá, công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội Nông dân tỉnh Bình Định tặng bằng khen và giấy khen. Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được nhận giấy khen, kỷ niệm chương vì có thành tích trong công tác Hội và danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Trượng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tây Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Tây Sơn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tây Sơn cần chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong đời sống của hội viên, nông dân, tiếp tục chú trọng xây dựng mô hình mẫu về phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để hội viên, nông dân học tập, áp dụng nhân rộng.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 5.

Bà Lê Bình Thanh – Bí thư Huyện ủy Tây Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tây Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Lê Bình Thanh - Bí thư Huyện uỷ Tây Sơn đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời định hướng trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Tây Sơn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức hội nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ, giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 6.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện Tây Sơn, Bà Lê Bình Thanh - Bí thư Huyện ủy Tây Sơn trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tây Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 "Đoàn kết – Đổi mới - Sáng tạo – Phát triển".

Với chủ đề "Đoàn kết -  Đổi mới sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Hội 6 đồng chí. Ban Chấp hành khoá mới đã họp phiên thứ nhất và ông Trần Văn Lượng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn. Đại hội cũng đã bầu 25 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông dân huyện Tây Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào nông dân; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên; tích cực phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, đưa huyện Tây Sơn đạt huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Tây Sơn đề ra mục tiêu, giải pháp phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Hội; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh"; hằng năm, kết nạp mới từ 80 hội viên trở lên; có 100% hội viên, nông dân được tập huấn và chuyển giao khoa học - kỹ thuật; từ 60% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% Hội Nông dân xã, thị trấn xây dựng được các loại hình mô hình kinh tế, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX, nhất là các mô hình mẫu về phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem