Đắk Lắk: Dân ồ ạt về, tỉnh lên kế hoạch, phương án tiếp nhận

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 03/10/2021 12:57 PM (GMT+7)
Đã có khoảng 2.000 người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về Đắk Lắk, tính đến trưa 3/10. Số người về quê tiếp tục tăng. Tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng kế hoạch tiếp nhận.
Bình luận 0

Hàng ngàn người ồ ạt về quê

Ngày 3/10, bác sĩ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đêm 2/10 đến 7h sáng cùng ngày đã thống kê được hơn 1.430 người từ các tỉnh, thành phía Nam về Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Dân ồ ạt về, tỉnh "chuẩn bị" lên kế hoạch, phương án tiếp nhận - Ảnh 1.

Trường Trung học cơ sở Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) là một trong những điểm tập trung người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về Đắk Lắk. Ảnh: Duy Hậu.

Trong đó, có gần 300 người là bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh, 814 người tiêm một mũi vaccine, 77 người tiêm đủ 2 mũi vaccine và gần 250 người chưa được tiêm.

Kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 đối với số người này phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. "Hiện bà con vẫn đang về rất đông. Nếu không kiểm soát tốt, Đắk Lắk sẽ có nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng", bác sĩ Trí nói.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện số người từ các tỉnh, thành phía Nam về Đắk Lắk khoảng 2.000 người.

Ngành y tế địa phương đang xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19. Đồng thời lực lượng chức năng đang phân loại, giao cho các huyện, thị xã, thành phố đón về để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Chị Nguyễn Thu Thảo (trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết, gia đình chị đi làm thuê ở Bình Dương. 3 tháng qua mất việc làm, gia đình đã tiêu hết những đồng tiền tích lũy cuối cùng. Chiều 2/10, gia đình chị cùng những người trong khu trọ quyết định chạy xe máy về quê.

Đắk Lắk: Dân ồ ạt về, tỉnh "chuẩn bị" lên kế hoạch, phương án tiếp nhận - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng chuẩn bị thức ăn nhanh và nước uống cho người dân. Ảnh: Duy Hậu.

"Suốt cả đêm qua, trời liên tục mưa như trút nước, vợ chồng tôi phải động viên con nhỏ cố gắng bám theo đoàn. Dọc đường, chúng tôi đã được các chốt hỗ trợ thức ăn, nước uống nên dù mệt rã rời, chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng vì đã được về quê", chị Thảo nói.

Tỉnh "chuẩn bị" lên phương án tiếp nhận

Trước đó, sau khi có thông tin TP.HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách từ 1/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk đã họp bàn về việc tiếp nhận công dân.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành kế hoạch "khẩn" về đảm bảo công tác y tế trong việc đón công dân tỉnh Đắk Lắk từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về địa phương. Trong đó, Sở Y tế hướng dẫn cụ thể các biện pháp cách ly đối với từng đối tượng cụ thể;, đồng thời đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk chủ động liên hệ với các cơ quan của các tỉnh, thành phía Nam để có thông tin người về.

Theo số liệu thống kê, Đắk Lắk hiện còn khoảng 120.000 người ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Trong số này sẽ có rất nhiều người có nhu cầu trở về địa phương. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh về kế hoạch tiếp nhận công dân từ vùng có dịch trở về địa phương phù hợp với tình huống mới.

Đắk Lắk: Dân ồ ạt về, tỉnh "chuẩn bị" lên kế hoạch, phương án tiếp nhận - Ảnh 5.

Lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Duy Hậu.

Để xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân từ các tỉnh trở về tỉnh Đắk Lắk, ngày 2/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai cho người dân đăng ký và ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổng hợp, tham mưu kế hoạch, phương án tiếp nhận trên cơ sở đăng ký của người dân.

Trong đó, UBND tỉnh lưu ý việc thực hiện cách ly. Cụ thể, đối với các trường hợp đã tiêm 2 mũi vaccine thì cách ly tại nhà, trường hợp tiêm 1 mũi thì cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố; trường hợp chưa tiêm vaccine thì cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng nhấn mạnh, công dân đăng ký về địa phương phải chi trả tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt khi cách ly tập trung. Tổng chi phí cho cả hai khoản này là 120.000 đồng/người/ngày.

Ngày 3/10, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, phía tỉnh Bình Dương thông báo hiện có hơn 2.000 người đang trên đường về Đắk Lắk. Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công văn gửi các Sở, ngành liên quan chuẩn bị công tác tiếp nhận số công dân này.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tập trung, xử lý nhanh tất cả các công việc liên quan việc tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về ngay tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 xã Hòa Phú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem