Đắk Lắk: Một phụ nữ bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về vắc xin phòng Covid-19

Phương Hằng Thứ bảy, ngày 04/09/2021 11:10 AM (GMT+7)
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk xác định nội dung "Nghe đâu Buôn Ma Thuột có chích vắc xin dịch vụ 10 triệu đồng một liều" do một người phụ nữ đăng tải trên trang Facebook cá nhân là sai sự thật nên đã tiến hành xử phạt.
Bình luận 0

Sáng 4/9, ông Nguyễn Công Bẩy - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vắc xin Covid-19 trên mạng xã hội với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Trước đó, một người phụ nữ (trú P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) đã đăng tải lên trang cá nhân Facebook nội dung: "Nghe đâu Buôn Ma Thuột có chích vắc xin dịch vụ 10 triệu đồng một liều??? Vắc xin đâu ra vậy ta? Ai biết trả lời dùm".

Đắk Lắk: Phạt hành chính trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vắc xin phòng Covid-19 - Ảnh 1.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng được ưu tiên - Ảnh: Phương Hằng.

Ngay sau đó, bài đăng đã thu hút được nhiều lượt tương tác và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sau khi nắm bắt vụ việc đã nhanh chóng xác định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và mời người phụ nữ đến trụ sở làm việc.

Tại đây, sau khi được giải thích, người phụ nữ đã nhận ra hành vi vi phạm của mình, tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm. Sau đó, đã tiến hành nộp phạt 7,5 triệu đồng.

Ông Bẩy cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những thông tin sai sự thật sẽ gây hoang mang trong dư luận nên Thanh tra sở và Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục vào cuộc để xử lý những trường hợp vi phạm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem