Dàn cảnh đánh ghen thực hiện gần 100 vụ cướp

Thứ ba, ngày 30/12/2014 08:30 AM (GMT+7)
Phát hiện phụ nữ đeo nhiều nữ trang, Tùng chỉ đạo đàn em bám theo đến đoạn đường vắng rồi giả vờ chặn xe đánh ghen để tìm cách giật dây chuyền, cướp xe máy.
Bình luận 0

Chiều 29.12, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Tùng (47 tuổi, ngụ huyện Giá Rai) cùng 11 đồng bọn về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, gần đây 7 tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau xảy ra nhiều vụ cướp tài sản mà nạn nhân đa số là phụ nữ. Sau khi Bộ Công an thành lập chuyên án, lãnh đạo Công an Bạc Liêu được giao làm Phó ban chuyên án đã theo dõi bắt được Tùng cùng đồng bọn.

img

Tùng (trái) và đồng bọn Phạm Văn Hiếu, Trần Quốc Tiến. Ảnh: CTV

Nhóm này khai thực hiện gần 100 vụ cướp tại nhiều tỉnh miền Tây. Chúng sử dụng xe máy đi thành tốp 4 - 6 người để tìm "mồi" là phụ nữ chạy xe tay ga đắt tiền, đeo nhiều vàng.

Khi bám theo đến đoạn đường vắng, Tùng chỉ đạo đàn em chặn xe nạn nhân rồi giả vờ đánh ghen. Trong lúc cãi nhau, đồng bọn khác lao vào giật dây chuyền, túi xách hoặc lên xe nạn nhân chạy mất.

"Nhóm này còn dựng hiện trường tai nạn giao thông giả để gây hiếu kỳ, trà trộn vào đám đông giật dây chuyền phụ nữ", một cán bộ điều tra cho biết.

(Theo Việt Tường/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem