Đàn em của vợ chồng Loan "cá" vừa ra đầu thú "máu mặt" thế nào?

N.P (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 09/05/2020 22:06 PM (GMT+7)
Đỗ Huy Hùng được xác định là tay chân thân tín của vợ chồng Loan "cá" và Tuấn "cá" - trùm đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Hóa An và chợ tạm Thạnh Phú, tỉnh Đồng Nai
Bình luận 0

Liên quan chuyên án triệt phá đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ tạm Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và chợ Hóa An (phường Hóa An, TP.Biên Hòa), ngày 9/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thêm một đối tượng là Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) vừa đến cơ quan công an đầu thú.

Thêm một đàn em của vợ chồng Loan cá ra đầu thú - Ảnh 1.

Từ trái qua: Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá"); Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "Úc") và Đỗ Huy Hùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, công an xác định Hùng chính là một trong những đàn em thân tín của Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá" - chồng Lý Thị Loan, tức Loan "cá") - đối tượng cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, trong khi Loan "cá" điều hành băng nhóm tại khu vực chợ tạm Thạnh Phú.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 5/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị chức năng bắt khẩn cấp Lý Thị Loan (còn gọi Loan "Cá", 41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và 8 người khác để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Thêm một đàn em của vợ chồng Loan "cá" ra đầu thú - Ảnh 2.

Nhóm bảo kê bị công an bắt giữ. Ảnh: Zing

Thêm một đàn em của vợ chồng Loan "cá" ra đầu thú - Ảnh 3.

Đàn em của Loan "Cá" bị khống chế khi đang cưỡng đoạt tài sản chiều 5/5. Ảnh: VNE

Theo công an, băng nhóm này hoạt động từ nhiều năm nay tại khu vực đường Đồng Khởi và tỉnh lộ 768, đoạn cổng trước và sau Công ty Chang Shin Việt Nam thuộc xã Thạnh Phú.

Nơi đây tập trung hàng trăm người buôn bán hàng thời trang, thực phẩm và đồ gia dụng cho công nhân.

Nhóm này bị cáo buộc dùng vũ lực đe dọa những người bán hàng phải nộp tiền bảo kê từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Riêng người bán dạo không thường xuyên đóng 50.000 đồng/ngày. Trường hợp không nộp tiền sẽ bị đánh và đập phá.

Thêm một đàn em của vợ chồng Loan "cá" ra đầu thú - Ảnh 4.

Loan "Cá" bị dẫn giải về cơ quan điều tra chiều 5/5. Ảnh: VNE

Được biết, để vây bắt được Loan "Cá", gần 100 cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động... phải bất ngờ vây ráp chợ công nhân tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Khi thấy Loan "Cá" cùng đàn em vào cửa hàng sữa cưỡng đoạt tiền, các mũi trinh sát ập vào bắt giữ. Chúng chống trả, tháo chạy tán loạn, tuy nhiên 9 người đã bị khống chế, trong đó có hai nữ là Loan và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ở Biên Hòa).

Khám xét khu bãi giữ xe, cách cửa hàng sữa chừng 300 m, là nhà của Loan, cơ quan điều tra thu nhiều tài liệu liên quan hoạt động bảo kê. 

Theo thông tin trên VNE, băng của Loan "Cá" được là cho có số má nhất nhì ở khu vực này, giáp ranh với TP.Biên Hòa. "Dưới trướng của chị cả, những đàn em của Loan "Cá" rất bặm trợn, xăm trổ đầy mình, mỗi khi tiểu thương không có tiền chung chi, chúng sẵn sàng "xử" không thương tiếc nên ai cũng sợ", trinh sát nói.

Chuyên án được Công an tỉnh Đồng Nai xác lập nhiều tháng nay, đang được điều tra mở rộng. Trước đó nhiều nhóm hoạt động với hình thức xã hội đen tại tỉnh này đã bị triệt phá như Giang 36, Toàn Đen, Thắng Hà Nội... 

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều 7/5, Nguyễn Quốc Tuấn đã bị bắt khẩn cấp sau khi vợ là Loan "cá" sa lưới. Theo điều tra ban đầu, Tuấn "cá" là ông trùm đường dây hoạt động bảo kê tại khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty Pouchen VN và quanh khu vực chợ Hóa An.

Hằng tháng, băng này gây sức ép buộc các tiểu thương phải đóng tiền "mặt bằng", tiền "vệ sinh" và một số chi phí khác.

Như vậy, hiện cơ quan công an đã tạm giữ 10 đối tượng liên quan đường dây hoạt động bảo kê của vợ chồng Loan "cá" - Tuấn "cá"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem