Đan Mạch: Dây chuyền vàng ngàn năm hình thần tối thượng

Đăng Nguyễn - Ancient Origins Thứ sáu, ngày 16/12/2016 17:35 PM (GMT+7)
Mặt dây chuyền vàng ước tính có niên đại năm 536, khắc hình vị thần tối thượng Odin trong thần thoại Bắc Âu, mới được tìm thấy trên đảo Lolland, Đan Mạch.
Bình luận 0

img

Vị thần Odin trong thần thoại Bắc Âu.

Theo Ancient Origins, một người dò tìm kim loại tên Carsten Helm đã phát hiện mặt dây chuyền vàng khắc hình người đàn ông với con ngựa.

Mặt dây chuyền được xác định có nguồn gốc từ năm 536 trên đảo Lolland, Đan Mạch. Các chuyên gia cho rằng hình ảnh trên mặt dây chuyền mô tả thần Odin, vị thần tối cao trong thần thoại Bắc Âu. Thần Odin cưỡi ngựa thần 8 chân Sleipnir đi qua 9 thế giới để ban phát niềm vui tới những người khẩn cầu.

img

Mặt dây chuyền vàng có được xác định có niên đại năm 536.

Trên mặt dây chuyền cũng khắc hình chữ vạn, tượng trưng cho vũ trụ và mang ý nghĩa may mắn.

“Đây là một phát hiện hết sức thú vị”, Marie Brinch, người phụ trách Bảo tàng Lolland-Falster cho biết. “Mặt dây chuyền này hiếm có và cho đến nay mới chỉ có 3 vật tương tự tìm thấy ở Lolland, gần nhất là năm 1906. Trên khắp châu Âu cũng chỉ có khoảng 1.000 hiện vật như vậy, chủ yếu từ Đan Mạch và Bắc Âu”.

img

Thần Odin trong hình ảnh là người hành khất.

Brinch nhận định, hình ảnh trên mặt dây chuyền là bằng chứng cho thấy tôn giáo hình thành rất sớm ở Bắc Âu. Thần Odin được phác họa như một pháp sư, những người có thể kết nối với thế giới thần linh.

Mặt dây chuyền là một trong các vật hiến tế, nhằm thay đổi tình trạng thời tiết giá lạnh, trong giai đoạn thế kỷ thứ 6. Marie Brinch giải thích, các tư liệu lịch sử của Đế chế La Mã, châu Âu, Trung Đông và cả Trung Quốc đều nhắc đến một năm Mặt Trời không chiếu sáng và sương giá xuất hiện vào mùa hè.

img

Thần Odin cưỡi ngựa 8 chân.

Nguyên nhân có thể là do núi lửa phun trào hoặc thiên thạch lao xuống Trái đất, dẫn đến lớp bụi dày che phủ ánh nắng Mặt trời.

“Tình trạng này diễn ra trong khoảng thời gian dài, khiến nhiều người sợ hãi. Trong hoàn cảnh đó, việc cúng tế để kêu gọi sự giúp đỡ của các vị thần là điều rất tự nhiên. Họ hy vọng mặt dây chuyền vàng sáng bóng sẽ khiến Mặt trời xuất hiện trở lại", Brinch nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem