Dân sốc khi biết 10 ngày dùng nước từ bể có xác chết người Trung Quốc

Minh Thảo Thứ năm, ngày 12/05/2016 15:24 PM (GMT+7)
Thi thể của một người đàn ông Trung Quốc đã được tìm thấy trong bể nước của toà nhà ở Gumi, phía bắc tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc sau khi người dân báo cáo về mùi hôi thối phát ra từ vòi nước.
Bình luận 0

img

Cảnh sát Gumi đang điều tra vụ việc.

Tờ Koreaherald đưa tin, một khu chung cư thuộc khu vực  Gumi, người dân đã sử dụng nguồn nước có ngâm xác chết của một người dân Trung Quốc trong 10 ngày.

Thi thể ông Wong được tìm thấy bởi người quản lý căn hộ sau khi kiểm tra két nước do khiếu nại của người dân.

Cảnh sát Hàn Quốc đang vào cuộc điều tra vụ án và phát hiện nạn nhân là ông Wong, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Thi thể của ông Wong được phát hiện trong bể nước, song không có chấn thương trên cơ thể.

Cảnh sát Gumi cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân, trong đó bao gồm các xét nghiệm độc tố trong rượu.

Được biết, ông Wong đến Gumi ngày 20.4 vừa qua và không có người thân quen ở trong thị trấn này. Bên cạnh thi thể của ông, cảnh sát còn phát hiện một mẩu giấy bên trong túi áo cho thấy, nạn nhân vừa nhận được khoản lương 4.600 USD.

Kể từ khi nhận được thông báo ông Wong mất tích, cho đến khi phát hiện thi thể của ông này là 10 ngày. 

Người dân ở toà nhà này đã bị sốc khi biết rằng, 10 ngày qua đã sử dụng nguồn nước từ bể ngâm xác thi thể đang phân huỷ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem