Đặng Ngọc Phương Trinh đoạt danh hiệu “Nhà vô địch Trí nhớ Quốc gia"

M.T Thứ ba, ngày 22/10/2019 14:52 PM (GMT+7)
Trong đêm chung kết cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam, hai chị em Đặng Ngọc Phương Trinh và Đặng Thu Hiền đã giành hai giải thưởng chính của cuộc thi.
Bình luận 0

Tại vòng chung kết cuộc thi Siêu nhớ Việt Nam 2019 vừa diễn ra, sinh viên Đặng Ngọc Phương Trinh đạt giải Vàng và danh hiệu “Nhà Vô địch Trí nhớ Quốc gia - năm 2019” với giải thưởng 300 triệu đồng. Thí sinh Võ Thanh Liêm đạt giải Á quân 1 (giải Bạc) với giải thưởng 200 triệu và thí sinh Đặng Thu Hiền (chị gái Phương Trinh) đạt danh hiệu Á quân 2 (giải Đồng), nhận được giải thưởng 100 triệu đồng.

Hai chị em Thu Hiền và Ngọc Trinh mồ côi cha từ sớm, một mình mẹ làm nông nuôi 3 chị em ăn học. Hiện cả hai đều là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đặc biệt, Ngọc Trinh là "hiện tượng" bứt phá từ vài tháng nay của cuộc thi. Hai chị em đã nỗ lực hết sức để giành hai giải thưởng về cho mẹ trả nợ.

img

Đặng Ngọc Phương Trinh (giữa) cùng chị gái (phải) nhận giải thưởng của cuộc thi.

Không chỉ giành giải vô địch, Phương Trinh còn được trao tặng 5 kỷ lục Việt Nam: Người nghe và nhớ nhiều số nhất; Người nhớ đúng nhiều sự kiện lịch sử nhất trong thời gian 5 phút; Người nhớ đúng nhiều họ và tên nhất trong thời gian 5 phút; Người nhớ đúng nhiều số nhị phân nhất trong thời gian 5 phút; Người nhớ đúng nhiều họ và tên nhất trong thời gian 5 phút. 

Siêu Trí nhớ Việt Nam 2019 là cuộc thi về siêu trí nhớ đầu tiên tại Việt Nam, nhằm tôn vinh các tuyển thủ có trí nhớ siêu đẳng thông qua những phương pháp rèn luyện não bộ thông minh. Cuộc thi cũng là cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ có đầy đủ năng lực, bản lĩnh, phẩm chất và tư duy để tham dự các cuộc thi Siêu trí nhớ trên thế giới. Từ đó, tạo cơ hội cho các tuyển thủ mang vinh quang về cho đất nước, ghi danh Việt Nam lên bản đồ Siêu Trí nhớ Thế giới.

img

Hai chị em cùng đoạt giải gây ấn tượng cho giám khảo cuộc thi. Ảnh: A.T

Cách thức tổ chức cuộc thi được xây dựng theo Luật chơi chung của Giải vô địch Trí nhớ thế giới (World Memory Championships) và được thực hiện dưới sự bảo trợ thông tin của Hội đồng Thể thao Trí nhớ Thế giới với các quy tắc cụ thể cho từng hoạt động.

Trải qua 5 vòng thi tháng từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2019, cuộc thi thu hút gần 192 lượt người tham gia.

Ngoài các thí sinh hiện sinh sống và học tập tại địa bàn TP.HCM, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh đến từ các tỉnh - thành khác trong cả nước như Hà Nội, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

img

Ông John Graham, Vô địch Siêu trí nhớ Mỹ, là huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam.

Hai chị em Ngọc Trinh và Ngọc Hiền cùng Võ Thanh Liêm sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Vô địch trí nhớ Châu Á 2019 diễn ra tại Malaysia từ ngày 25 - 28/10 và cuộc thi Vô địch trí nhớ Thế Giới 2019 do Trung Quốc đăng cai tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 12/2019.

Kỷ lục gia Thế giới về siêu trí nhớ Nguyễn Phùng Phong - Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam cho biết thêm: “Với khao khát và mong muốn phương pháp rèn luyện não bộ thông minh sẽ lan tỏa và đến được với các em học sinh, sinh viên trên khắp cả nước, giúp các em biết cách ghi chép thông minh, thuộc bài ngay tại lớp, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, sau cuộc thi này, Tổ chức Trí nhớ Việt Nam sẽ hợp tác, chuyển giao phương pháp này đến các địa phương, trường học… tại các tỉnh, thành trong cả nước”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem