Đang tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang

An Di Thứ năm, ngày 24/03/2022 08:27 AM (GMT+7)
Công xã Xuân Vân cùng các lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 mẹ con mất tích trong vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang tối 23/3.
Bình luận 0

Sáng 24/3, Thiếu tá Ma Văn Trường, trưởng công an xã Xuân Vân cho biết công an và các lực lượng chức năng đang họp ban chỉ đạo, khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích trong vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang - Ảnh 1.

Vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang xảy ra tối 23/3. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Xuân Vân, vụ lật đò xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 23/3, tại bến đò qua sông Gâm thuộc thôn Chợ (Xuân Vân). Khi xảy ra vụ việc có 6 người trên đò, trong đó 4 người bơi được vào bờ, còn 2 mẹ con là người trong xã Xuân Vân bị mất tích. Được biết, bé gái mất tích cùng mẹ mới chỉ 5 tuổi.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do ảnh hưởng mưa lớn trong đêm ngày 23 và 24/3, nước sông Gâm dâng cao và chảy khá siết. Khi đò đưa khách qua sông, rác trên sông cuốn chặt vào bánh lái khiến đò mất điều khiển và trôi dạt tự do, khi chạm vào vật cản trên sông thì bị lật.

Đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang - Ảnh 2.

Hình ảnh đò ngang chở khách qua sông không trang bị áo phao ở bến đò xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Ảnh: Truyền hình Tuyên Quang

Trước đó, trên phương tiện truyền thông của tỉnh Tuyên Quang đã cảnh báo nguy cơ mất an toàn đường thủy, nhất là vào mùa mưa bão.

Cụ thể, một trong những quy định tối thiểu là chủ đò phải trang bị áo phao cho hành khách mỗi khi tham gia giao thông trên sông nhưng đã không được chủ đò trang bị, cả chủ phương tiện và hành khách đều không chấp hành nghiêm túc.

Đi vào hoạt động nhiều năm nay, những chuyến đò ngang là phương tiện được người dân địa phương sử dụng để vận chuyển người, xe cộ, giao thương hàng hoá. 

Trung bình mỗi ngày tại bến đò xã Xuân Vân chở hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên khi qua sông cả chủ đò và hành khách đều không sử dụng dụng cụ nổi cầm tay, chưa trang bị áo phao theo quy định. Nguy hiểm hơn là đò còn chở cả ô tô qua sông mặc dù theo quy định là không được phép.

Đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang - Ảnh 3.

Đò ngang ở xã Xuân Vân chở cả ô tô qua sông. Ảnh: Truyền hình Tuyên Quang

Vụ lật đò ở Yên Sơn, Tuyên Quang một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông đường thuỷ trên những chuyến đò ngang qua sông. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định tại các bến đò ngang khi hoạt động, cùng với đó người dân cũng cần nâng cao ý thức trong tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem