Đánh bại Napoli, AC Milan chiếm lợi thế tại Champions League

Thứ năm, ngày 13/04/2023 06:31 AM (GMT+7)
Ở trận đấu giữa Milan và Napoli tại tứ kết lượt đi Champions League 2022/23, bàn thắng duy nhất của Bennacer đã giúp đội chủ nhà có được niềm vui và lợi thế nhất định.
Bình luận 0

Trong trận này, Napoli không thể đưa ra sân trung phong số 1 Victor Osimhen vì chấn thương. Nhiệm vụ đó được giao cho Elmas. Với tinh thần và tâm lý tốt hơn dù vắng Osimhen, Napoli vẫn khiến cho Milan gặp khó khăn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút đầu tiên, khung thành AC Milan đối mặt với sức ép lớn mà các vị khách tạo ra. Hàng thủ đội bóng áo sọc đỏ đen phòng ngự lúng túng tạo điều kiện cho “Maradona mới” Kvaratskhelia của Napoli dứt điểm cận thành, rất may là Calabria đã kịp chặn bóng trước vạch vôi.

Những phút tiếp theo, Napoli vẫn chơi lấn lướt và thủ thành Maignan của AC Milan đã hơn một lần phải trổ tài để giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua. Phải đến phút 25, AC Milan mới có pha dứt điểm đáng chú ý. Leao có tình huống đi bóng ngẫu hứng vượt qua 2 cầu thủ của Napoli, tiếc rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha lại dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đánh bại Napoli, AC Milan chiếm lợi thế tại Champions League - Ảnh 1.

Nửa cuối hiệp 1, AC Milan bất ngờ tăng tốc và thậm chí tìm được bàn mở tỷ số ở phút 40. Từ một pha phản công, Diaz đỡ hụt đường chuyền ngang của Leao nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho Bennacer băng vào dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Meret. Trước khi hiệp 1 khép lại, Napoli được xà ngang cứu thua sau pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Kjaer bên phía AC Milan.

Đầu hiệp 2, Napoli dồn lên tấn công và Elmas suýt chút nửa gỡ hòa cho đội khách với pha đánh đầu hiểm hóc buộc thủ thành Maignan phải đấm bóng cứu thua cho AC Milan. Tuy nhiên, Napoli do thiếu đi Osimhen nên không có người dứt điểm những pha bóng cuối.

Chưa hết, Napoli còn phải chơi với 10 người từ phút 74 sau khi Anguissa phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha vào bóng thô bạo đối với Theo Hernandez bên phía AC Milan. Thời gian còn lại, Napoli vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công.

Với kết quả này, AC Milan đã có lợi thế không nhỏ trước khi hành quân đến sân Diego Armando Maradona của Napoli ở trận lượt về diễn ra sau đây 1 tuần.

Đội hình thi đấu Milan vs Napoli

AC Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min Jae, Mario Rui, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Lozano, Elmas, Kvaratskhelia

Đánh bại Napoli, AC Milan chiếm lợi thế tại Champions League - Ảnh 2.

Duy Hồng (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem