Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 của Messi thuyết phục cỡ nào?

Thứ hai, ngày 19/12/2022 11:40 AM (GMT+7)
Lionel Messi đã chính thức trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2022 sau màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn ở 7 trận đấu đã qua.
Bình luận 0

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết World Cup 2022, người hâm mộ đã có thể dự đoán được chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Vinh dự này không thể thoát khỏi tay Messi, người đã có những đóng góp rất lớn giúp ĐT Argentina lên đỉnh thế giới sau 36 năm.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 của Messi thuyết phục cỡ nào? - Ảnh 1.

Messi ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2022

Leo đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng và 3 kiến tạo từ vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và trong cả trận đấu chung kết. Dù không phải là người ghi bàn nhiều nhất nhưng anh lại là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Argentina thi đấu 7 trận, 6 lần được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong đó Messi sở hữu 5 lần, Mac Allister 1 lần. Đây là lần thứ 11 siêu sao sinh năm 1987 làm được điều này trong sự nghiệp.

Điều quan trọng hơn là Messi đã mang cúp vàng về cho tuyển quốc gia Argentina sau 36 năm chờ đợi. Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Argentina với 96 bàn sau 167 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia kể từ khi ra mắt vào năm 2005. Messi đã được sánh ngang thần tượng và huyền thoại đồng hương Diego Maradona, người toả sáng mang về chức vô địch thế giới năm 1986.

Chưa hết, Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở mọi giai đoạn của giải đấu từ vòng bảng đến vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và giờ là chung kết. Anh cũng là 1/6 cầu thủ nam đã chơi ở 5 kỳ World Cup cùng với Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafa Marquez, Andres Guardado và Cristiano Ronaldo, Messi trước đó đã lập nên hàng tá kỷ lục khác trong lịch sử bóng đá thế giới và Argentina.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 của Messi thuyết phục cỡ nào? - Ảnh 2.

3 cầu thủ Argentina giành giải thưởng cá nhân tại World Cup 2022

Như vậy trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, Messi đều có những danh hiệu mà mọi cầu thủ đều khao khát. Với những thành tựu trong sự nghiệp, Messi xứng đáng được sánh ngang với các huyền thoại Pele, Diego Maradona, Alfredo Di Stefano và Johan Cruyff trong danh sách các cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Bên cạnh Messi, hai đồng đội của anh là thủ thành Miliano Martínez và tiền vệ Enzo Fernandes đã lần lượt nhận các giải thưởng Găng tay vàng và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Trong khi đó danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Kylian Mbappe với 8 bàn thắng.

Phong Trần (Theo Bongda365)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem