Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vào ngày 9/9 tới, Luka Modric sẽ tròn 39 tuổi. Ở cấp độ CLB, Modric đã giành đủ mọi vinh quang cùng Real Madrid. Ngay ở mùa giải 2023/2024 vừa qua, Modric đã bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình 2 ngôi vương La Liga và Champions League.
Trên phương diện cá nhân, Modric cũng được tôn vinh rất nhiều lần mà đỉnh cao là danh hiệu Quả Bóng Vàng 2018. Điều khiến sự nghiệp lẫy lừng của Modric chưa thực sự hoàn hảo là anh thiếu một danh hiệu lớn với ĐT Croatia.
Đã có 2 lần, Modric suýt thành công. Nhưng trong 2 trận chung kết World Cup 2018 và UEFA Nations League 2023, ĐT Croatia của anh chỉ giành ngôi á quân. Ngoài ra, Modric còn cùng ĐT Croatia đoạt huy chương đồng tại World Cup 2022.
Với một đội bóng mạnh nhưng chưa đạt đến tầm cỡ hàng đầu châu lục và thế giới như ĐT Croatia, những gì họ đạt được trong 6 năm qua đã là rất xuất sắc. Modric dường như cũng cảm thấy như vậy và anh đã muốn chia tay ĐT Croatia sau khi World Cup 2022 kết thúc.
Tuy nhiên, HLV Zlatko Dalic đã ra sức thuyết phục và Modric đồng ý tiếp tục gắn bó với ĐT Croatia. Chính vì vậy, EURO 2024 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh ở cấp độ ĐTQG và hiển nhiên, tiền vệ có lối chơi rất nghệ sĩ này muốn cùng các đồng đội đi xa nhất có thể.
Trong danh sách đội hình ĐT Croatia tham dự EURO 2024, một tiền vệ kỳ cựu khác là Ivan Rakitic đã bị gạch tên vì sa sút phong độ. Nhưng ĐT Croatia vẫn còn rất nhiều gương mặt xuất sắc khác như Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Vida, Kovacic, Brozovic, Perisic.
Ở vòng bảng, ĐT Croatia chơi tại bảng B "tử thần" và họ sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn tiến xa. Theo lịch thi đấu, ĐT Croatia sẽ lần lượt gặp Tây Ban Nha (23h ngày 15/6), Albania (20h ngày 19/6) và Italia (2h ngày 25/6).
Đội hình tối ưu của ĐT Croatia theo sơ đồ 4-3-3 gồm:: Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Stanisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Perisic, Kramaric, Pasalic.
Thủ môn: Dominik Livakovic (Fenerbahce), Nediljko Labrovic (Rijeka), Ivica Ivusic (Pavos)
Hậu vệ: Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Marin Pongracic (Lecce), Josko Gvardiol (Manchester City), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Ajax), Borna Sosa (Ajax), Domagoj Vida (AEK Athens), Josip Juranovic (Union Berlin)
Tiền vệ: Lovro Majer (Wolfsburg), Mateo Kovacic (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Al Nassr), Nikola Vlasic (Torino), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (Red Bull Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)
Tiền đạo: Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ivan Perisic (Hajduk Split), Ante Budimir (Osasuna), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Marco Pasalic (Rijeka)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.