Tiếng thánh ca vang vọng khắp các giáo đường TP.HCM đêm Giáng sinh
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

LTS: Cuối năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025. Đây là tiền đề quan trọng để người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho ngành công nghiệp dược và y học cổ truyền tại Việt Nam.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, những năm qua, việc trồng và chế biến cây dược liệu còn gặp nhiều khó khăn do mức đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài hơn một số cây rau màu ngắn ngày. Hơn nữa, việc sản xuất cây dược liệu còn tự phát, thiếu bền vững, chưa có quy hoạch, thiếu đầu tư đúng mức về nguồn vốn và khả năng tiếp cận thị trường.
Chính vì vậy, diện tích trồng dược liệu thấp so với tiềm năng của tỉnh, một số sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu chế biến của các công ty và tiêu thụ của bệnh viện y học cổ truyền cũng như các nhà thuốc đông y của tỉnh. Vì vậy, một số nguyên liệu còn phải nhập khẩu với chi phí lớn, không ổn định.
Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (cũ) giai đoạn 2022-2025 được thực hiện đã góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã đề ra đối với ngành dược liệu của tỉnh. Bên cạnh đó, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại.
Liên kết trồng atiso, nông dân có thu nhập khá
Tỉnh Lâm Đồng (cũ) là địa phương có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và độ cao để phát triển ngành dược liệu. Khi chưa sáp nhập với tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng có 283 họ với 2.291 loài dược liệu được phân bố ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, có nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam như đẳng sâm, hà thủ ô đỏ, lan gấm, thông đỏ...
Trong những năm gần đây, hiện trạng sản xuất đã chứng minh dược liệu là một trong những cây trồng thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng. Nhiều loại sản phẩm dược liệu đã xây dựng được giá trị thương hiệu cao, có chỗ đứng vững trên thị trường trong nước mà quốc tế như atiso, linh chi, đông trùng hạ thảo, diệp hạ châu...

Tại Lâm Đồng, nhiều gia đình đã thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang liên kết trồng atiso, một loại dược liệu phổ biến tại địa phương.
Việc liên kết trồng atiso với Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng – Ladophar đã giúp người dân có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế, phát triển vùng dược liệu cho công ty và địa phương.
Băng qua con đường đất cấp phối xuyên rừng thông, chúng tôi có mặt tại một khu vực trồng cây nông nghiệp ở xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) và gặp được ông Lơ Mu Ha Hang người dân tộc thiểu số K’Ho. Ông Ha Hang là một trong những người tiêu biểu của địa phương khi liên kết với Công ty Ladophar Lâm Đồng để trồng atiso tại địa phương.

Đứng giữa vườn atiso rộng hàng ngàn mét vuông, ông Lơ Mu Ha Hang nhớ lại: “Trước đây, tôi cũng như nhiều người K’Ho khác tại địa phương, có đất thì chỉ trồng cà phê, ít hoa và rau màu. Thế nhưng, thu nhập mãi cứ bấp bênh, không đủ chi tiêu trong gia đình. Chính vì thế mà kinh tế gia đình mãi còn khó khăn.
Đến năm 2019, khi Công ty Ladophar và chính quyền địa phương triển khai mô hình liên kết trồng cây atiso thì tôi cũng được mời đến tham dự. Theo đó, tham gia liên kết người dân được hỗ trợ giống, kỹ thuật và bao tiêu luôn sản phẩm. Sau khi nghe họ giới thiệu, sẵn đang muốn chuyển đổi cây trồng, tôi đã đăng ký tham gia liên kết ngay và làm từ đó đến giờ”.

Ông Ha Hang cho biết thêm, hiện nay ông đang liên kết trồng 0,8ha atiso với Công ty Ladophar. Nhờ việc liên kết, bán được cả hoa, lá, thân của cây atiso mà hàng năm, gia đình ông có thu nhập hàng tỷ đồng. Cũng chính vì thế, vợ chồng ông Ha Hang đã có của ăn, của để, xây biệt thự và cho các con ăn học.
Cũng là một hộ dân liên kết với Công ty Ladophar, gia đình bà Hoàng Thị Cúc (phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cũng đang có thu nhập ổn định từ cây atiso. Với 0,3ha đất trồng atiso liên kết với công ty, gia đình bà Cúc cũng đã có thu nhập cao hàng tháng.

“Cây atiso giờ nhiều người trồng nên chúng cũng hay bị bệnh. Tuy nhiên, do chúng tôi đã trồng lâu năm, lại được nhân viên kỹ thuật của công ty hướng dẫn nên việc phòng, trị bệnh cho cây cũng đơn giản. Với cây atiso, lá cây thì được chúng tôi thu hoạch mỗi tháng 2 lần, trong vòng 10 tháng. Mỗi tháng tôi thu được khoảng 4 tấn lá, bán đi thu về khoảng 12 triệu đồng.
Ngoài ra, cộng với tiền bán hoa và thân cây atiso thì mỗi năm gia đình tôi cũng có thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Qua nhiều vụ trồng, chúng tôi nhận thấy hiệu quả từ cây atiso và sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới”, bà Cúc phấn khởi nói.
Trồng atiso giúp giảm hiệu ứng nhà kính
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, atiso là loài dược liệu quý, được du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX, được trồng ở một số vùng khí hậu ôn đới, đặc biệt là tại khu vực TP. Đà Lạt cũ. Đến nay, cây atiso đã trở thành cây dược liệu đặc thù, chủ lực của tỉnh với hoạt chất quan trọng là Cynarin, giúp tăng cường sức khỏe, dùng làm thuốc lợi mật, điều trị bệnh tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật...

Sản phẩm atiso rất đa dạng, ngoài trà sử dụng được cả thân, lá, hoa và rễ, trong đó khoảng 10% thân non và hoa dùng chế biến ăn tươi; 25% thân, lá, hoa, rễ sấy khô dùng nấu nước uống. Còn lại, 65% cây atiso được các công ty sử dụng chế biến trà có giá trị xuất khẩu với một số sản phẩm chiến lược, được thị trường ưa chuộng như cao khô atiso, viên nén atiso, trà túi lọc atiso, thực phẩm chức năng…
Được biết, giá bán bình quân của cây atiso (lá, thân, hoa, rễ) là khoảng hơn 5 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu hơn 460 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận hơn 217 triệu đồng/ha/năm, cao hơn rất nhiều lần so với sản xuất các loại rau, hoa trên cùng diện tích.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngọ Văn Trị - Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng – Ladophar cho biết, người dân ở vùng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thường trồng rau và hoa. Tuy nhiên, việc trồng rau, hoa trong nhà kính đã phần nào đó gây hiệu ứng nhà kính, vì vậy cây atiso là rất phù hợp để trồng ngoài trời, giảm diện tích nhà kính trong thời gian tới.
“Trồng rau, hoa thì người dân thường phải lo lắng bài toán “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Chính vì vậy, những người dân mà chuyển đổi cây trồng sang liên kết với công ty trồng atiso thì đã có những hiệu quả rõ rệt. Người dân trồng atiso vừa phát triển kinh tế, vừa có đầu ra sản phẩm ổn định. Phải nói là hiệu quả rõ rệt cho cả hai phía”, ông Trị nhận định.

Ông Trần Quang Duy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau gần 3 năm triển khai, Đề án Phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có trên 1.000ha dược liệu trồng trên đất nông nghiệp, hình thành 13 chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ với hơn 400 hộ dân tham gia. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng đã có 89 sản phẩm OCOP từ dược liệu. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền sấy lạnh, chiết xuất hiện đại, sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng cao như trà túi lọc từ atiso, viên nang từ đương quy, tinh dầu tràm, mỹ phẩm từ dược liệu...

Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ liên tiếp trên đường Trường Chinh khi đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến “gây bão”, NHM lập tức gọi tên Văn Quyết; Neymar phẫu thuật đầu gối thành công; Chủ tịch LĐBĐVN thăm và động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới; Nhanh chân, Man City đặt lịch đàm phán mua Semenyo; Raphinha gây sốt với nghĩa cử đẹp nhân dịp Giáng sinh.
Các xuồng không người lái chỉ có giá khoảng 50.000 USD của Ukraine đang làm thay đổi cán cân sức mạnh trên Biển Đen, khi từng bước vô hiệu hóa ưu thế hải quân của Nga bằng những phương tiện không người lái rẻ tiền nhưng có sức sát thương cao, PBS NewsHour bình luận sau khi hiếm hoi được tiếp cận đơn vị vận hành UAV tuyệt mật của Ukraine - Nhóm 13.
Xưa nay rất nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam hay Lưu Dung chính là đối thủ đáng gờm của Hòa Thân, khi bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường. Tuy nhiên, trên thực thì không phải như thế, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
NHM bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin vui khi TP.HCM chuẩn bị khởi công Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả, với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.
Thái Lan và Campuchia ngày 24/12 xác nhận các cuộc giao tranh mới đã nổ ra dọc biên giới chung, đúng thời điểm hai bên tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi làn sóng bạo lực mới bùng phát, theo Aljazeera.
Ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Vậy nguồn gốc của tuyệt kỹ này bắt đầu từ đâu?
HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia? M.U từ chối lời đề nghị dành cho Ugarte; Yotsakorn Burapha vắng mặt ở giải U23 châu Á 2026; Kim Dong-su sắp gia nhập Muangthong United; hé lộ mức đãi ngộ của Al-Nassr dành cho Ronaldo.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Tiểu Vy, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương… đã chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh 2025 với những lời chúc và dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.
Tối 24/12, không khí Giáng sinh rộn ràng bao trùm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội khi hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và nhiều gia đình, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc an lành của đêm Noel.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra 22 ngày, sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.
Tằng Diễm Phân công khai tố cáo Siba Media ép buộc nghệ sĩ vị thành niên tiếp rượu trong khi Cúc Tịnh Y đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì những tranh chấp hợp đồng kéo dài.
Hai sĩ quan cảnh sát và một người khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moscow của Nga hôm nay, gần khu vực nơi một tướng Nga bị giết bằng bom gài trên xe hơi hôm thứ Hai - vụ việc mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine đứng sau, theo Aljazeera.
Chiều ngày 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận đỏ rực rỡ, công việc thuận lợi, cơ hội tài chính liên tiếp đổ về, hứng khởi chào đón năm mới.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước đây rừng U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang) đang vào thời điểm có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cá lóc đồng tự nhiên ở rừng U Minh Thượng nặng từ 4-5kg, cá lóc bông nặng 7-8kg không phải là cá hiếm thấy. Vào sâu bên trong, những vạt rừng tràm tự nhiên xanh mướt, nước kênh nâu đỏ đặc trưng.
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động, đại diện Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng, cái tên Hoàng Văn Phúc nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT nữ Việt Nam. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc là ai, ông có những điểm mạnh gì và vì sao được giới chuyên môn đánh giá cao trong vai trò kế nhiệm HLV Mai Đức Chung?
Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và nhiều cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev. Đề xuất này hình dung nhiều nhượng bộ từ phía Nga, đồng thời trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO.
Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu cho rằng mình đã là "nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi, không cần tới các danh hiệu".
Từ khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, kỹ sư Lê Việt Trung cùng cộng sự đã nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ, góp phần giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản.
IELTS Result Support vừa đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.
"Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Retail vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tại phân khúc điện tử và điện máy Việt Nam sau 10 năm gắn bó với chuỗi Nguyễn Kim với không ít kỳ vọng.
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ - 2026, thời điểm này các nhà vườn cây cảnh trồng nho kiểng (nho cảnh) ở phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) đang tất bật chăm sóc nho cảnh, để cho ra những chùm nho đỏ vào đúng đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu của người phố thị.
Vùng chuối Liên Khê, nay là phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) đang chuẩn bị vụ Tết với dự báo giá chuối sẽ tăng cao sau một mùa mất trắng vì bão Yagi.
Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên là chủ đề "nóng" khi bước vào giai đoạn cuối năm. Những con số được tiết lộ từ thực tế chi trả tại các trường học khiến nhiều người không khỏi tò mò.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 24/12, HĐXX, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo, mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về các tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.