Danh xưng hoa hậu đã "rẻ rúng" tới mức nào?

Yến Linh Thứ ba, ngày 26/07/2022 11:00 AM (GMT+7)
Một loạt cuộc thi hoa hậu xuất hiện không chỉ khiến showbiz nháo nhào bởi hàng loạt danh xưng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy "dở khóc dở cười".
Bình luận 0

Nào mình cùng… thi Hoa hậu 

Chỉ riêng trong năm 2022, có tới gần 20 cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ diễn ra trên cả nước, tại đó, hầu hết các thí sinh chiến thắng đều mang danh xưng hoa hậu. Ở cấp thấp hơn là một loạt các cuộc thi người đẹp, hoa khôi tại địa phương, công ty, xã phường… Có thể nói, không cần có nhan sắc, chỉ cần là nữ giới và có sự tự tin, bạn hoàn toàn có thể ghi danh trong một cuộc thi nhan sắc.

Đó cũng là lý do tạo nên những câu chuyện "dở khóc dở cười" trong thời gian gần đây. Đó là hình ảnh một thí sinh được cho là mang bụng bầu "kiêu hãnh" trên sân khấu cuộc thi nội bộ. Hay một số nữ doanh nhân đã ở tuổi U50, thân hình có phần khá đẫy đà, bỗng dưng một ngày lên mạng xã hội khoe vương miện.

Danh xưng hoa hậu đã "rẻ rúm" tới mức nào? - Ảnh 1.

Người đẹp mang bụng bầu khiến công chúng xôn xao trong một cuộc thi nhan sắc tại công ty. (Ảnh: MLH)

Nếu như các cuộc thi Hoa hậu trong quá khứ coi trọng vẻ đẹp tự nhiên, hiện tại, quan niệm đó đã trở thành cũ kỹ. Hiện tại, ngoại trừ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, những cuộc thi khác như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đều chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ… Chia sẻ với Dân Việt, ông Dương Kỳ Anh, "cha đẻ" của cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam cho rằng, điều này phần nào tạo ra sự thiếu công bằng, khi những người đẹp ở nhiều địa phương có nhan sắc tự nhiên cuốn hút hơn, nhưng lại không đủ điều kiện chỉnh sửa, hoặc không có nhu cầu chỉnh sửa.

Cởi mở hơn, một số cuộc thi không ngại ngần mở rộng điều kiện cho các thí sinh tham dự. Hoa hậu Áo dài Việt Nam chấp nhận thí sinh có độ tuổi tới 45, cũng như đã lập gia đình. Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam tuyên bố chiêu mộ thí sinh từ tuổi 13, khi các em chưa kịp trưởng thành, nhưng may mắn chưa kịp tổ chức thì đã bị tuýt còi vì không được cấp phép.

Khoe thân và lấy danh xưng làm bàn đạp

Chiều 21/7, các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 khiến nhiều người ngạc nhiên khi ăn mặc sexy diễu hành trên chiếc xe bus hai tầng tham gia sự kiện Street Carnival tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Những bộ trang phục trên được khán giả nhận xét là thiếu sang trọng, không thẩm mỹ và sến sẩm. Một số thí sinh hở bạo hết cỡ, nhún nhảy để gây ấn tượng trước ống kính. Không ít khán giả cho rằng, danh hiệu hoa hậu đã đến thời kỳ "rẻ rúng", khi không còn là biểu trưng của sự thanh lịch, trí tuệ và vẻ đẹp cao quý.

Danh xưng hoa hậu đã "rẻ rúm" tới mức nào? - Ảnh 2.

Thí sinh Miss World Việt Nam diễu hành trên phố. (Ảnh: BTC)

Cũng không khó nhận thấy không ít nhan sắc sau khi đăng quang Hoa hậu chỉ tập trung chụp ảnh khoe thân và đi sự kiện showbiz. Câu chuyện người đẹp đi du học sau khi giành vương miện như thời kỳ Bùi Bích Phương, Nguyễn Thị Diệu Hoa, Nguyễn Thị Huyền... đã trở thành việc xưa như Diễm. Thậm chí, sau khi đăng quang một cuộc thi nhan sắc "ao làng", Hoa hậu Việt Nam Quốc tế Ngọc Trinh còn thẳng thắn tuyên bố mình là người thứ ba, trong khi Á hậu Quế Vân công khai hàng loạt câu chuyện đời tư khiến công chúng không khỏi hốt hoảng.

Rõ ràng, đã qua rồi thời kỳ vương miện hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, những mỹ nhân đăng quang đơn giản là người chiến thắng trong một cuộc thi, với nhiều mục đích khác nhau về thương hiệu, tài chính hay đơn giản là giải trí. Mới đây, bà chủ của một công ty giải trí lên truyền thông tuyên bố sẽ tạo nên ngành công nghiệp sắc đẹp tại Việt Nam, với việc chuyên đào tạo những thí sinh đi thi hoa hậu. Câu hỏi đặt ra là: Liệu danh hiệu này rồi sẽ còn trở nên phổ cập và nhàm chán tới mức nào, khi ngày càng nhiều cuộc thi với đủ chiêu trò tầm thường xuất hiện?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem