Đâu là điểm khác biệt giúp Maroc gây "sốc" tại World Cup 2022?

Lê Minh Thứ ba, ngày 13/12/2022 07:10 AM (GMT+7)
Với việc đánh bại Bồ Đào Nha, Maroc đã đi vào lịch sử bóng đá châu Phi với tư cách đội đầu tiên giành vé dự bán kết World Cup 2022. Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá cao tính tổ chức, thực dụng của Maroc.
Bình luận 0

"Maroc như một đội bóng châu Âu"

Trước khi World Cup 2022 diễn ra, châu Phi mới có 3 đội bóng từng đi tới tứ kết World Cup là Cameroon (1990), Senegal (2002), Ghana (2010).

Và khi Maroc đánh bại Tây Ban Nha sau loạt đá luân lưu vòng 1/8 World Cup 2022 (120 phút hòa 0-0), nhiều người nghĩ việc xác lập mốc son cho bóng đá Maroc và trở thành đội bóng châu Phi thứ 4 có mặt tại tứ kết đã đủ làm thầy trò HLV Walid Regragui thỏa mãn.

BLV Quang Huy chỉ ra điểm khác biệt giúp Maroc gây "sốc" tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

ĐT Maroc ăn mừng kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: Getty

Nhưng, không! Maroc tiếp tục thể hiện phẩm chất "chiến binh" khi vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 ở tứ kết, qua đó trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup.

Trước mắt Maroc là ĐKVĐ Pháp, và trong suy nghĩ của mình, HLV Walid Regragui vẫn chưa muốn dừng lại: "Chúng tôi có thể mơ vô địch World Cup chứ, tại sao không? Mọi đội bóng đều phải đạt phong độ đỉnh cao nếu muốn đánh bại Maroc lúc này. Điều đó sẽ không dễ dàng đối với họ. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các đối thủ", HLV Regragui tự tin phát biểu.

Thực tế, niềm tin của HLV Regragui không hề mơ hồ khi trong danh sách 26 cầu thủ Maroc dự World Cup 2022 thì có tới 16 cầu thủ sinh ra hoặc cùng gia đình di cư sang châu Âu từ bé như Hà Lan (Mazraoui, Amrabat, Ziyech, Aboukhlal), Pháp (Romain Saiss, Sofiane Boufal), Canada (thủ môn Bono), Italia (Walid Cheddira), Tây Ban Nha (thủ môn Munir Mohamedi, Achraf Hakimi), Bỉ (Ilias Chair, Selim Amallah, Khannous, Anass Zaroury)...

"Xem Maroc thi đấu, có cảm giác họ là một đội bóng châu Âu chứ không phải một đội bóng châu Phi. Điều này có lý do từ việc các cầu thủ được sinh ra, rèn luyện, trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu. Và HLV Walid Regragui cũng là một người sinh ra ở Pháp, chơi bóng ở Pháp khi còn là cầu thủ nhưng lại khẳng định tên tuổi khi dẫn dắt Maroc.

Sự đồng cảm giữa họ đã giúp HLV Walid Regragui dù mới cầm quân được khoảng 3 tháng nhưng đã đóng vai trò như một "chất kết dính", xây dựng lên một ĐT Maroc đoàn kết, kỷ luật, chơi có tổ chức, thực dụng và rất khó bị đánh bại tại World Cup 2022", bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nhìn nhận.

Thực tế, các tuyển thủ Maroc kể trên đều là những cầu thủ đầy tài năng nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan đã chọn khoác áo ĐTQG Maroc thay vì khoác áo một ĐTQG châu Âu.

Những điểm sáng sinh ra, trưởng thành trong môi trường bóng đá Hà Lan thậm chí đã được thuyết phục khoác áo "Cơn lốc màu da cam" nhưng họ đã quyết định chọn Maroc.

Chia sẻ vơi báo chí, cựu danh thủ Ruud Gullit từng đại diện liên đoàn bóng đá Hà Lan đã cố thuyết phục Ziyech, Mazraoui (những điểm sáng trong màu áo Ajax) khoác áo Hà Lan nhưng không được: "Gia đình đã thay họ lựa chọn đội", Gullit chia sẻ với báo chí.

BLV Quang Huy chỉ ra điểm khác biệt giúp Maroc gây "sốc" tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Thay vì chọn Hà Lan, Hakim Ziyech đã chọn khoác áo ĐT Maroc và đi vào lịch sử bóng đá châu Phi. Ảnh: Getty

Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy cho rằng đó cũng là những lựa chọn hợp lý: "Bóng đá Maroc đã có bước tiến vượt bậc mà minh chứng là màn thể hiện của ĐT Maroc tại World Cup 2202. 

Nhưng nếu lựa chọn chơi cho Hà Lan, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bỉ... các cầu thủ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều. Bóng đá châu Âu có rất nhiều nhân tài và đương nhiên, cơ hội thể hiện mình của họ sẽ ít hơn so với việc chọn khoác áo Maroc".

ĐT Maroc tổ chức tốt, rất thực dụng nhưng...

Chứng kiến hành trình phiêu lưu của Maroc tại World Cup 2022, BLV Quang Huy đánh giá: "So với các đội bóng châu Phi với lối chơi vẫn có phần bản năng, ngẫu hứng, Maroc hơn hẳn về tính tổ chức, thực dụng.

Điều đó cộng với yếu tố bất ngờ đã giúp Đan Mạch, Hy Lạp tạo nên những "câu chuyện cổ tích" tại EURO. Nhưng với World Cup thì khác. Tôi đánh giá Maroc cũng chỉ như Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 (HCĐ World Cup 2002) mà thôi, nghĩa là họ sẽ không vượt qua được vòng bán kết", BLV Quang Huy nhấn định.

BLV Quang Huy chỉ ra điểm khác biệt giúp Maroc gây "sốc" tại World Cup 2022 - Ảnh 4.

ĐT Maroc với tâm lý thoải mái, hưng phấn, tự tin tiến vào bán kết World Cup 2022 gặp Pháp. Ảnh: Getty

Phân tích kỹ hơn về việc Maroc khó có khả năng gây "sốc" trước ĐKVĐ Pháp, BLV Quang Huy bày tỏ quan điểm:

"Maroc có thể thắng Bồ Đào Nha vì nói gì thì nói, Bồ Đào Nha với nhiều nhân tài trong đội hình vẫn thiên về lối chơi tấn công. Còn Pháp thì khác, sẵn sàng chơi rình rập, xù xì khi cần và chờ đúng thời điểm "điểm huyệt" đối thủ.

Về chất lượng đội hình, Pháp mạnh hơn hẳn Maroc, tính tổ chức cao hơn, có nhiều phương án tấn công hơn. Và quan trọng nhất, tính bất ngờ của Maroc đã hết rồi.

Thêm nữa, trận bán kết sắp tới, nhiều trụ cột của Maroc bị chấn thương và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ như Ziyech, Romain Saiss, Mazraoui, Aguerd. 

Tôi dự đoán Pháp sẽ "giải quyết" Maroc sau 2 hiệp đấu chính thức".

Dự đoán về trận chung kết World Cup 2022, BLV Quang Huy tin đó là sẽ cuộc đối đầu giữa Pháp và Argentina: "Trận bán kết trước đó, Argentina sẽ gặp nhiều khó khăn trước Croatia, trận đấu có thể sẽ kéo sang hiệp phụ nhưng tôi tin Messi cùng Argentina sẽ có mặt trong trận chung kết, phân cao thấp với Pháp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem