Đây là lịch trình dày đặc của Trump trước khi thông báo mắc Covid-19

Chủ nhật, ngày 04/10/2020 11:09 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một lịch trình bận rộn 1 tuần trước khi ông thông báo mắc Covid-19 vì đây là giai đoạn nước rút đối với các ứng viên tổng thống khi cuộc bầu cử vào ngày 3/11 đang cận kề.
Bình luận 0
Đây là lịch trình dày đặc của Trump trước khi thông báo mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên ngày 29/9.

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu 2/10 thông báo rằng, ông và Đệ nhất phu nhân Melania đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Thông thường, có thể mất từ 4 đến 5 ngày để các triệu chứng của Covid-19 xuất hiện trên bệnh nhân mắc bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 14 ngày.

Chỉ vài giờ sau khi thông tin ông Trump mắc Covid-19 làm rung chuyển Washington, Thượng nghị sĩ Mike Lee, một đảng viên Cộng hòa đến từ bang Utah và Thượng nghị sĩ Thom Tillis, một đảng viên Cộng hòa đến từ Bắc Carolina cũng nhận kết quả dương tính với loại virus đã giết chết hơn 205.000 người người Mỹ. Cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả đều tham dự buổi lễ để giới thiệu ứng cử viên được Trump đề cử vào Tòa án Tối cao - bà Amy Coney Barrett - tại Vườn hồng của Nhà Trắng vào thứ Bảy (26/9). Đây là lịch trình dày đặc của ông Trump từ ngày thứ Bảy "đen tối" (26/9) cho đến khi ông tuyên bố mắc Covid-19.

Thứ Bảy (26/9)

- Ông Trump thông báo việc đề cử Thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao ở Vườn hồng. Ít nhất 6 người khác cũng tham dự buổi lễ tại Vườn hồng bao gồm Đệ nhất phu nhân Melania, Thượng nghị sĩ Utah Mike Lee và Chủ tịch Đại học Notre Dame John Jenkins cũng đã mắc Covid-19.

- Ông Trump tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Harrisburg, Pennsylvania, với sự tham dự của hàng nghìn người ủng hộ, nhiều người không đeo khẩu trang.

Chủ nhật (27/9)

- Trump thăm sân golf của mình ở Sterling, Virginia, và tổ chức một cuộc họp báo vào buổi chiều muộn trong phòng họp của Nhà Trắng.

-Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tổ chức tiệc chiêu đãi vào buổi tối cho các Gia đình Sao Vàng tại Nhà Trắng. (Các gia đình Sao Vàng của Mỹ là thân nhân trực hệ của các thành viên trong Lực lượng vũ trang hy sinh trong tác chiến hoặc hỗ trợ tác chiến).

Thứ Hai (28/9)

- Ông Trump tham quan một chiếc xe tải do Lordstown Motors sản xuất trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng tại một sự kiện có sự tham dự của hai thành viên Quốc hội và ba đại diện từ nhà sản xuất Lordstown, Ohio.

- Ông Trump tổ chức sự kiện Vườn hồng để thông báo nỗ lực của chính quyền nhằm phân phối hàng triệu bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 cho các bang. Sự kiện có sự tham gia của các quan chức chính quyền bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, các thành viên của Quốc hội và các quan chức tiểu bang.

Thứ Ba (29/9)

- Ông Trump đến Cleveland để tham dự cuộc tranh luận tổng thống kéo dài 90 phút với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden. Hai ứng viên đều được kiểm tra sức khỏe trước cuộc tranh luận và đứng sau bục, cách nhau ở một khoảng cách an toàn. Họ không đeo khẩu trang trong cuộc đối đầu, nhưng cũng không bắt tay theo quy tắc thường lệ để tránh sự lây lan của Covid-19.

Trợ lý Nhà Trắng Hope Hicks - người có chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 sớm nhất - thuộc đoàn tùy tùng tháp tùng ông Trump tới Ohio trên chiếc Không lực Một để tham gia cuộc tranh luận tổng thống bên cạnh các thành viên của gia đình Trump. Con cái ông Trump và các nhân viên cấp cao của chính quyền cũng không đeo khẩu trang trong suốt cuộc tranh luận.

Thứ Tư (30/9)

- Ông Trump đến Minnesota để gây quỹ tại nhà riêng ở ngoại ô Minneapolis và tham dự một cuộc mít tinh ngoài trời ở Duluth.

- Cô Hope Hicks cũng nằm trong số các phụ tá Nhà Trắng tháp tùng ông Trump trong chuyến đi này. Khi trở về, Hicks cảm thấy không khỏe và đã tự cách ly mình trên Không lực Một.

Thứ Năm (1/10)

- Hicks nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- Ông Trump bay đến khu nghỉ mát Bedminster của ông ở New Jersey để gây quỹ riêng. Một số phụ tá gần gũi với Hope Hicks có trong danh sách tháp tùng Trump. Các quan chức Nhà Trắng cho biết họ đã biết về kết quả xét nghiệm của Hicks ngay sau khi Trump lên phi cơ để bắt đầu hành trình đến New Jersey.

Sau đó, ông Trump thông báo trong một cuộc phỏng vấn buổi tối trên Fox News rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania đang được xét nghiệm Covid-19. Tiếp đó, ông Trump thông báo rằng vợ chồng ông sẽ "bắt đầu quá trình cách ly".

Thứ Sáu (2/10)

- Ông Trump thông báo ngay trước 1 giờ sáng rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và "sẽ bắt đầu quá trình cách ly và phục hồi của chúng tôi ngay lập tức".

- Tiến sĩ Sean Conley, bác sĩ của Tổng thống Trump đưa ra một tuyên bố rằng ông và Đệ nhất phu nhân đều khỏe vào thời điểm đó và họ dự định ở bên trong Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh.

- Các quan chức Hạ viện nói rằng ông Trump và vợ đang gặp phải các triệu chứng nhẹ của Covid-19 và các cố vấn cấp cao có liên hệ chặt chẽ với tổng thống hiện âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói rằng, ông dự đoán sẽ có nhiều nhân viên Nhà Trắng nhận kết quả xét nghiệm dương tính.

- Người quản lý chiến dịch của Trump, Bill Stepien cho biết các sự kiện chiến dịch liên quan đến tổng thống và gia đình ông đang được chuyển sang nền tảng trực tuyến hoặc tạm thời bị hoãn lại. Phó Tổng thống Mike Pence có kế hoạch tiếp tục các sự kiện tranh cử đã lên lịch của mình.

Minh Nhật (SMH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem