Bất chấp mắc Covid-19, Trump vẫn đủ sức đánh bại Biden để tái đắc cử?

Chủ nhật, ngày 04/10/2020 06:30 AM (GMT+7)
Việc ông Trump mắc Covid-19 khi chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (3/11) là một cú sốc lớn cho tất cả. Liệu căn bệnh này sẽ gây ra những hậu quả tích cực hay tiêu cực về mặt chính trị đối với ông Trump?
Bình luận 0

Theo ABC News, tất nhiên, việc này sẽ phụ thuộc vào việc bệnh tình của Tổng thống Mỹ nghiêm trọng đến đâu. Đây là những kịch bản mà căn bệnh Covid-19 có thể xoay chuyển cuộc bầu cử theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực cho ông Trump.

Bất chấp mắc Covid-19, Trump vẫn đủ sức đánh bại Biden để tái đắc cử? - Ảnh 1.

Việc Tổng thống Trump mắc Covid-19 vào giai đoạn nước rút trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử của ông.

Tiêu cực

Trong suốt thời gian bị cách ly để điều trị Covid-19, ông Trump buộc phải tạm dừng lịch trình tranh cử căng thẳng của mình. Hơn nữa, Tổng thống đảng Cộng hòa từng được cho là có lợi thế về sức khỏe hơn đối thủ Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, nhưng giờ đây điều đó không còn nữa. 

Ngoài ra, ông Trump có thể phải đối mặt với sự hoài nghi của công chúng khi trở thành bệnh nhân Covid-19 khi ông từng nhiều lần hạ thấp mức độ nguy hiểm của căn bệnh này trước đó.

Chưa hết, nếu bệnh Covid-19 của ông Trump trở nặng như Thủ tướng Anh Boris Johnson từng gặp phải trước đó, ông sẽ phải nghỉ ngơi trong nhiều tuần. Áp lực tâm lý về việc phải nhanh chóng hồi phục có thể đè nặng lên ông và dĩ nhiên, điều này không tốt cho quá trình điều trị của ông. Theo một số nguồn tin thân cận với ông Boris Johnson, Thủ tướng Anh - mắc Covid-19 từ hồi tháng 3-  hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe và mặc dù đã quay trở lại với công việc, sức khỏe của ông Johnson được cho là đã bị giảm sút vì căn bệnh này.

Tích cực

Theo ABC News, chẩn đoán mắc Covid-19 thực tế cũng có thể mang đến những lợi thế chính trị tiềm năng cho ông Trump.

Thứ nhất, vì lo ngại Covid-19, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vốn đã rất thận trọng trong việc đi vận động trực tiếp. Hiện tại, khi đối thủ trẻ và khỏe hơn của ông đã mắc bệnh, điều này có thể khiến cựu Phó Tổng thống Mỹ buộc phải ở trong nhà nhiều hơn và có thể cũng ít sẵn sàng đi vận động ở khắp các chiến trường hơn.

Thứ 2, ông Trump không phải là nguyên thủ đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19. Dù Thủ tướng Anh Boris Johnson từng mắc Covid-19 nặng nhưng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lại chỉ bị bệnh nhẹ. Theo đó, nếu ông Trump cũng chỉ mắc Covid-19 nhẹ, ông có thể lấy kinh nghiệm cá nhân để lập luận rằng chỉ một số ít người mắc Covid-19 thực sự bị giết chết bởi căn bệnh này. Đây là lập luận cơ bản của ông Trump trong suốt quá trình xảy ra đại dịch. Theo đó, nếu nhanh chóng phục hồi sau khi mắc Covid-19, ông Trump hoàn toàn có thể tuyên bố rằng, ông đã đúng về căn bệnh này và việc phong tỏa đất nước là một phản ứng thái quá.

Thứ 3, vị tổng thống vĩ đại và nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ, Franklin Roosevelt trên thực tế bị xem là một người ốm yếu khi ông mắc bệnh bại liệt và phải ngồi xe lăn trong toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, ông vẫn giành chiến thắng thuyết phục trong 4 cuộc bầu cử vào các năm 1932, 1936, 1940 và 1944. Theo đó, Franklin là người duy nhất đảm nhiệm tới... 4 nhiệm kỳ tổng thống trong lịch sử Mỹ. Trường hợp của ông Franklin cho thấy, bệnh tật hiểm nghèo đôi khi không thể ngăn được một người giành lấy sự vĩ đại của mình.

Một lần nữa, theo ông Timothy J Lynch, Phó Giáo sư về chính trị Mỹ tại Đại học Melbourne,  chúng ta chỉ có thể bắt đầu ước đoán chính xác các kịch bản chính trị một khi chúng ta biết chính xác ông Trump mắc bệnh nặng nhẹ đến đâu.

 

Minh Nhật (ABC News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem