Đẩy mạnh tuyên truyền ý thức tham gia giao thông cho bà con dân tộc thiểu số

Biên Thùy Thứ sáu, ngày 29/10/2021 17:27 PM (GMT+7)
Tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai tuy có giảm số vụ và số người bị thương nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến thanh- thiếu niên dân tộc thiểu số.
Bình luận 0

Huyện Phú Thiện được xem là "điểm nóng" về tai nạn giao thông (TNGT) liên quan thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm nồng độ cồn. Từ đầu năm đến nay, với rất nhiều giải pháp quyết liệt được triển khai, huyện Phú Thiện đã kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông và được đánh giá là điểm sáng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn huyện xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 8 vụ, giảm 5 người chết và giảm 2 người bị thương.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại cơ sở tiến hành rà soát, nắm chắc danh sách; đồng thời gọi hỏi, răn đe và cho 403 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các thôn, làng; cho ký cam kết không tái phạm.

"Trước đây mình hay phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm. Được công an huyện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tôi đã ký cam kết nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông như không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu…", một thanh niên sống trên địa bàn huyện Phú Thiện cho hay.

Đẩy mạnh tuyên truyền ý thức tham gia giao thông cho bà con dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Nhờ đẩy mạnh việc tuyên truyền, ý thức tham gia giao thông của bà con dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã nâng lên rõ rệt

Theo một lãnh đạo huyện Phú Thiện, thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn giảm thiểu tối đa là do các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh việc quản lý, răn đe những thanh niên nổi cộm hay tụ tập đua xe, đánh võng trên đường. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thống kê danh sách những thanh niên này, sau đó đi từng nhà rà soát yêu cầu ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông khi điều khiển phương tiện di chuyển trên đường. 

Cũng theo thống kê, đánh giá, hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương thời gian qua chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện. Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi vi phạm, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Từ đầu năm đến nay, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng đã phát hiện, xử phạt 3.324 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tạm giữ 663 phương tiện các loại, tước 44 giấy phép lái xe, đặc biệt có 135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hiện Công an huyện Phú Thiện đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời phối hợp chặt với các già làng, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số nhằm quản lý, giáo dục con em chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Theo một số người dân ở xã Ia Peng (huyện Phú Thiện), trước đây người dân nơi đây rất ngại mỗi khi ra đường buổi tối. Bởi thanh niên trên địa bàn uống rượu phóng nhanh vượt ẩu. Từ khi cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã giúp giảm thiểu các vụ tụ tập lạng lách đánh võng…


Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng CSGT toàn tỉnh tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT theo các chuyên đề: xử lý xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; xe khách chở quá số người quy định; người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép… Trước tình trạng trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến mô tô, xe gắn máy, ngày 25/10, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ và phòng-chống đua xe trái phép.

Trong hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra hơn 2.000 lượt người điều khiển mô tô, xe gắn máy, qua đó phát hiện xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến như: xe không lắp gương chiếu hậu, độ chế đèn, ống pô, chạy quá tốc độ cho phép, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem