De Gea là thủ môn duy nhất chưa cứu thua ở World Cup 2018

Thứ hai, ngày 25/06/2018 17:40 PM (GMT+7)
David De Gea đang là thủ môn duy nhất chưa có pha cứu thua nào tính đến thời điểm này ở World Cup 2018 sau 2 lượt đấu vòng bảng.
Bình luận 0

img

De Gea vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất khi thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: AS)

Lượt đấu thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 vừa kết thúc. Tính đến thời điểm này đã có 33 thủ môn ra sân thi đấu và theo thống kê chỉ duy nhất David De Gea là chưa cứu thua lần nào.

Thủ thành của đội tuyển Tây Ban Nha đang thể hiện một bộ mặt trái ngược so với khi thi đấu ở Man United, anh luôn đứng top trong số những thủ môn cứu thua nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên sau 2 trận đấu tại World Cup 2018, anh chưa cứu thua lần nào cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở trận đấu đầu tiên, anh đã để lọt lưới 3 lần sau 3 cú dứt điểm của Cristiano Ronaldo, trong đó bàn thua thứ 2 rõ ràng là sai lầm của thủ môn này khi anh không thể bắt dính bóng sau cú sút trực diện của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu thứ 2 gặp Iran, De Gea đã giữ sạch lưới. Tuy nhiên đối thủ của Tây Ban Nha cũng không có cú sút nào trúng khung thành trong suốt trận đấu.

Tây Ban Nha sẽ gặp Morocco, đội chắc chắn bị loại, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup và De Gea được hi vọng sẽ lấy lại sự tự tin bằng vài pha cứu thua trước khi bước vào vòng 16 đội đầy căng thẳng.

Theo thống kê của FIFA, thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup hiện tại là Guillermo Ochoa của Mexico với 14 pha cản phá. Tiếp theo đó lần lượt là Kasper Smeichel của Đan Mạch và Keylor Navas của Costa Rica với 10 và 8 pha cứu thua.

Thủ môn Muslera của Uruguay đang đạt hiệu quả cản phá cao nhất với 6 pha cứu thua và không để thủng lưới bàn nào cùng với thủ thành Danijel Subasic của Croatia.

Trọng Nguyễn (VNBĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem