Sau khi xem phim, tôi lạnh người khi nhớ lại lần mình tát con: "Từng đau mà sao vẫn mắc sai lầm như thế hệ trước?"
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ngày 20/5, TS Trần Văn Miều đã góp ý 7 nội dung liên quan. Cụ thể:
1. Cần làm rõ phạm trù mối quan hệ giữa các bộ phận trong Hệ thống chính trị của Việt Nam
Cương lĩnh chính trị: “Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã dành một mục lớn để nói rõ hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó bao gồm: dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa Cương lĩnh chính trị của Đảng thành những quy định cụ thể. Chương I quy định về chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm: Điều 4 quy định về Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 8 quy định về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 9 quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mục 2, Điều 9 quy định về các tổ chức chính trị - xã hội.
Như vậy, hệ thống chính trị của Việt Nam là một hệ thống hoàn chỉnh, hợp hiến, hợp pháp, bao gồm: (i) Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị, vừa là bộ phận, vừa là tổ chức lãnh đạo hệ thống chính trị và lãnh đạo các thành viên trong hệ thống chính trị; (ii) Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bộ phận trong hệ thống chính trị, là nhà nước của dân, do dân và vì dân (gồm có: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và chính quyền nhân dân các cấp); (iii) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; (iv) Các đoàn thể chính trị – xã hội gồm có: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các bộ phận trong hệ thống chính trị của nước ta có mối quan hệ hữu cơ với nhau, thống nhất với nhau trong phạm trù giữa cái chung với cái riêng, giữa cái bộ phận với cái toàn thể: “là hai phạm trù triết học thể hiện mối quan hệ trong các sự vật, hiện tượng hoặc quá trình giữa các đối tượng (bộ phân) cấu thành hệ thống và mối quan hệ giữa hệ thống (toàn thể) với các đối tượng cấu thành của nó”…
TS Miều đồng ý với nhiều nội hàm ghi trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, ông đề nghị bổ sung cụm từ “Nhà nước” vào trước cụm từ: “chính quyền” để hoàn chỉnh là: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của Nhà nước và chính quyền nhân dân”…
Bởi vì, theo tinh thần mới thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội… là bộ phận của hệ thống chính trị của Việt Nam và phải là cơ sở chính trị của Nhà nước và chính quyền nhân dân hai cấp.
2. Cần định danh rõ về các tổ chức xã hội
Điều 9, Chương 1, Hiến pháp năm 2013 quy định về các đoàn thể nhân dân ở Việt Nam, bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội.
Khoản 1, Điều 9 trong Dự thảo Nghị quyết ghi: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.”
Nội dung trên đã định danh, làm rõ tính chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Còn các tổ chức xã hội chưa được định danh, làm rõ, tổ chức này bao gồm những tổ chức nào? Việc không quy định rõ trong Hiến pháp đã dẫn đến việc hiểu không đầy đủ và tham chiếu Hiến pháp vào các văn bản pháp luật và các văn bản pháp quy dưới luật không thống nhất.
Ví dụ: Điều 158, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp”.
Quy định trên về tổ chức chính trị - xã hội đã căn cứ vào Hiến pháp. Còn các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp và tổ chức xã hội – nghề nghiệp vừa thừa, vừa thiếu, vừa không hiến định. Vì Hiến pháp không có quy định về tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp. Còn chỉ quy định về tổ chức xã hội – nghề nghiệp thì chỉ có các Hội như: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội Kinh tế môi trường, Hội nước, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam…

Còn các Hội như: Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Cựu giáo chức Việt Nam…không phải là tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Cũng như vậy, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam không phải là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, mà là Hội theo giới, lứa tuổi.
Quy định tổ chức xã hội – nghề nghiệp sẽ thiếu các tổ chức làm công tác từ thiện, nhân đạo như: Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội người mù, Hội người khuyết tật, Hội chăm sóc trẻ em khuyết tật và mồ côi…
Phân tích trên cho thấy, nếu Hiến pháp không quy định rõ về tổ chức xã hội sẽ dẫn đến các văn bản pháp luật cũng như các văn bản pháp quy dưới luật sẽ có sự vận dụng khác nhau.
Tôi đề nghị Khoản 1, Điều 9 ghi rõ: “… các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội – từ thiện”.
3. Đề nghị bổ sung thêm chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Khổ 2, Mục 1, Điều 9 trong Dự thảo Nghị quyết ghi: “…tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”,…
Đề nghị bổ sung cụm từ “vận động” trước cụm từ “tập hợp” để có câu: “vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”…Bởi vì chức năng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đề nghị bổ sung cụm từ: “chăm lo” trước cụm từ: “bảo vệ” để có câu hoàn chỉnh là: “đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”. Bởi vì nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là phải chăm lo thường xuyên, liên tục quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân. Mặt khác, khoản 2, Điều 9 trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Công đoàn Việt Nam có cụm từ: “chăm lo” trước cụm từ: “bảo vệ”.
Đề nghị bổ sung cụm từ: “cơ quan Đảng” trước cụm từ “nhà nước” và sau là cụm từ “chính quyền” để có câu hoàn chính là: “phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan đảng, nhà nước và chính quyền; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và chính quyền”. Bởi vì, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ phản ảnh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan nhà nước, mà phản ảnh đến các cơ quan đảng và chính quyền hai cấp. Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, mà còn phải tham gia xây dựng chính quyền.
4. Đề nghị bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật
TS Miều cũng đề nghị bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính sách và pháp luật. Bởi vì, trong thực tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia vận động chính sách cho người dân như: đề xuất chính sách, phản biện, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung.
5. Đề nghị viết gọn lại Điều 10
Điều 10 quy định về Công đoàn Việt Nam. Trên tinh thần những nội hàm nào đã có chung với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thì không ghi vào nữa. Chỉ ghi những nội hàm có riêng của Công đoàn Việt Nam.
6. Đề nghị cần ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Khoản 2, Điều 9 trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ghi: “Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Như vậy, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó, có Hội Nông dân Việt Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mối quan hệ trực thuộc của các tổ chức chính trị - xã hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nằm trong phạm trù cái riêng và cái chung, cái bộ phận và cái toàn thể. Làm thế nào để đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc với tính độc lập của các tổ chức chính trị - xã hội?
Ví dụ: Công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội phải thực hiện hai nhiệm vụ là: xây dựng hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cấp tỉnh và cấp xã; xây dựng bộ máy, cán bộ của tổ chức mình. Hoặc tổ chức chính trị - xã hội nào trong Đại hội cũng phải bầu ra Ủy ban kiểm tra của mình. Vậy, công tác xây dựng hệ thống tổ chức cấp xã của Hội Nông dân sẽ thực hiện như thế nào? Và Ủy ban kiểm tra của Hội Nông dân do Đại hội bầu ra sẽ hoạt động như thế nào?
Dẫu rằng, bất kể cuộc cách mạng nào cũng là thay cái cũ lạc hậu để kiến tạo nên cái mới tiên tiến. Nhưng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bảo gồm Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội) hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cần nghiên cứu làm rõ công tác điều hành và cần ban hành Quy chế làm việc thống nhất từ trung ương đến cấp tỉnh và cấp xã.
7. Các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cộng đồng dân cư
Hiện nay, chúng ta có Ban Mặt trận Tổ quốc, chi hội nông dân, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh được thành lập tại cộng đồng dân cư ở thôn, xóm, ấp, phun, sóc, cụm dân cư (gọi chung là thôn) ở nông thôn và đô thị.
Theo tinh thần mới sẽ không còn đơn vị thôn, các thôn sẽ được sáp nhập lại thành khu liên gia với nhiều thôn gộp lại. Vậy tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu liên gia như thế nào? Có nên giữ nguyên ban mặt trận, các chi đoàn và chi hội ở thôn – Nơi gần dân nhất, trực tiếp nhất với dân không? Hay sẽ thành lập mô hình: Liên ban mặt trận, liên chi đoàn và liên chi hội?
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người hâm mộ cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.
Theo tử vi ngày mai, tháng 1/2026, 4 con giáp sẽ gặp gỡ nhiều đối tác cùng chí hướng và khách hàng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.