Đề nghị truy tố cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Xuân Huy Chủ nhật, ngày 22/09/2024 16:04 PM (GMT+7)
Bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cùng 12 bị can khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu và lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Vụ này bà Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM) và ông Phan Tất Thắng (cựu Phó phòng kinh tế ngành) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Kết luận điều tra nêu, Trung tâm R&D là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, do ông Ngô Võ Kế Thành làm giám đốc. Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc UBND TP.HCM, do ông Đinh Minh Hiệp làm Trưởng ban quản lý.

Đề nghị truy tố cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM) hồi tháng 7 đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Đ.X.

Trong Dự án Mems (do Trung tâm R&D là chủ đầu tư), bị can Hoàng Minh Bá (giám đốc Công ty T.S.T) đã tư vấn và thống nhất với ông Ngô Võ Kế Thành các thiết bị cần mua sắm và thu thập giá đầu vào, lợi nhuận dự kiến. Sau khi dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, ngày 27/3/2017, ông Thành ký tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dựa trên Chứng thư thẩm định giá lập trái pháp luật.

Trong giai đoạn đấu thầu, ông Thành chỉ định Công ty Trường Thịnh là đơn vị tư vấn đấu thầu, Công ty A.L.A là đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, và chỉ đạo bị can Nguyễn Đức Quỳnh truyền đạt cho hai công ty này sẽ lựa chọn Công ty T.S.T trúng thầu.

Bá chỉ đạo nhân viên Công ty T.S.T mua hồ sơ mời thầu cho Công ty Sơn Bình, Công ty T.S.T và Công ty Mictec; chỉ đạo bị can Nguyễn Đại Dương lập hồ sơ cho Công ty T.S.T bằng các tài liệu làm khống, chỉnh sửa số liệu tài chính năm 2017 để gian lận trong hồ sơ năng lực thầu.

Kết quả đấu thầu, Công ty T.S.T trúng thầu với giá 73,11 tỷ đồng. Hiện dự án đã nghiệm thu và đi vào hoạt động, chủ đầu tư đã thanh toán 100% tiền cho công ty này. Sau khi được thanh toán, Bá đã chi tiền nhiều lần cho ông Thành, tổng cộng 2,5 tỷ đồng và gửi cảm ơn ông Nguyễn Đức Quỳnh 100 triệu đồng.

Trong dự án do Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM là chủ đầu tư, bị can Đinh Minh Hiệp, Phạm Tấn Kiên, Hoàng Minh Bá, Phạm Văn Vinh và Nguyễn Trần Long đã thông đồng về việc lập danh mục mua sắm, giá đầu ra, lập, thẩm định dự toán, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu.

Ông Hoàng Minh Bá chỉ đạo Nguyễn Đại Dương gian lận trong lập hồ sơ dự thầu của Công ty T.S.T, thiết lập "quân xanh", "quân đỏ" để cho Công ty T.S.T trúng thầu. Công ty T.S.T trúng thầu với giá hơn 86,4 tỷ đồng. Hiện dự án đã nghiệm thu và đi vào hoạt động, chủ đầu tư đã thanh toán 100% tiền cho công ty này. Sau khi trúng thầu, Hoàng Minh Bá đã gửi quà và tiền chúc Tết cho ông Đinh Minh Hiệp tổng cộng 1 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, hành vi vi phạm đấu thầu của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 39,4 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 7, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Trần Thị Bình Minh mức án 7 năm 6 tháng tù và ông Thắng 4 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai người này bị cáo buộc đã giúp cho công ty AIC trúng các gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem