Đề thi đánh giá năng lực bị phản ánh 'có sai sót', ĐHQG TP.HCM nói gì?

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 29/03/2022 13:53 PM (GMT+7)
Sau khi kết thúc buổi thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, nhiều thí sinh phản ánh đề thi có "sai sót".
Bình luận 0

Đề thi có sự sai sót

Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức, trên một số diễn đàn thi cử, nhiều thí sinh phản ánh việc đề thi có sự sai sót.

Các thí sinh thảo luận, có ít nhất hai câu hỏi bị sai. Trong đó, về câu hỏi biểu đồ hình tròn thể hiện tỷ lệ 5 nguồn vốn thành phần: hỗ trợ ngoài, thu phí, ngân sách, quỹ dự phòng, vay thị trường, đề thi cho biết: "Nếu huy động 9.659 ngàn tỷ USD từ hỗ trợ ngoài, để đảm bảo nguồn vốn theo dự toán cần phải tăng thêm khoản vay từ thị trường bao nhiêu phần trăm?". Phương án trả lời gồm 4 tỷ lệ khác nhau.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh nhận định, đề ra bị thiếu dữ liệu về tổng số vốn ban đầu nên không thể giải được câu hỏi.

Đề thi đánh giá năng lực bị phản ánh 'có sai sót', ĐHQG TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Nhiều thí sinh thắc mắc, phản ánh về đề thi trên các diễn đàn. Ảnh chụp màn hình

"Đề ra bị thiếu dữ liệu về tổng số tiền chi cho dự án đó, nên không tính được phần trăm tăng lên của khoản vay thị trường. Do đó, dù thử rất nhiều cách nhưng em không thể làm được câu này", một thí sinh cho biết.

Ở một câu hỏi khác, rất nhiều thí sinh thắc mắc không biết đáp án nào là chính xác. Thậm chí, nhiều giáo viên, chuyên gia ngôn ngữ cũng tranh cãi xung quanh câu hỏi này.

Theo đó, về một câu hỏi thuộc lĩnh vực ngôn ngữ trong đề đánh giá năng lực, thí sinh được yêu cầu tìm từ "không phải là Hán - Việt" trong bốn phương án: "linh tinh", "linh thiêng", "linh khí" và "linh hồn". Rất nhiều thí sinh đã chọn đáp án "linh tinh", tuy nhiên khi dò từ điển thì đây cũng là một từ Hán - Việt.

Trên các diễn đàn, thí sinh tỏ ra rất lo lắng, thậm chí bức xúc vì sự sai sót không đáng có trong một kỳ thi đặc biệt quan trọng.

 Ngoài ra, việc thí sinh không được phép mang đề thi ra ngoài cũng khiến các em khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu.

Đại học Quốc gia TP.HCM nói gì?

Trao đổi với báo chí, TS.Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG-HCM) cho biết, sau khi tổ chức kỳ thi, Hội đồng thi đã nhận được phản ánh về những câu hỏi được cho là có sai sót. Các phản ánh này đều được đưa vào biên bản hội đồng.

Đề thi đánh giá năng lực bị phản ánh 'có sai sót', ĐHQG TP.HCM nói gì? - Ảnh 2.

Thí sinh lo lắng chất lượng thi khi đề có lỗi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Sau khi kết thúc buổi thi, Hội đồng thi thực hiện các khâu quét bài làm nên chưa tiếp cận được đề thi. Trong hôm nay (29/3), Trung tâm sẽ tiếp cận với đề thi để phân tích, xem xét thông tin phản ánh. 

Trên cơ sở đó, Hội đồng thi sẽ có hướng xử lý, trên nguyên tắc phải làm sao để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của thí sinh.

Theo ông Chính, nếu câu hỏi có sai sót được xử lý theo hai hướng để đảm bảo công bằng cho thí sinh: một là tính điểm tuyệt đối cho câu hỏi đó, hai là loại bỏ câu đó ra khỏi đề. Đồng thời, kết luận về các phản ánh và hướng xử lý sẽ được công bố công khai.

Ngoài ra, ông Chính cũng cho biết thêm, các khâu của đề thi được thực hiện với những quy trình rất chặt chẽ. Dù vậy, khâu xây dựng đề thi không tránh khỏi sai sót hoặc lỗi kỹ thuật trong khâu in ấn bởi còn phụ thuộc vào yếu tố con người.

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút, tính theo thang điểm 1.200. 

Cấu trúc bài thi gồm có ba phần: sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; giải quyết vấn đề. Lĩnh vực của đề thi rộng khắp, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Anh, ngôn ngữ.

Kỳ thi ĐGNL đợt 1 vào sáng 27/3 diễn ra đồng loạt tại 36 cụm thi với 80 địa điểm thi ở 17 địa phương, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Theo kế hoạch, Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2022 được tổ chức vào 2 đợt, đợt 1 vào ngày 27/3/2022, đợt 2 trước kỳ thi THPT khoảng 1 tháng và mở rộng thêm nhiều điểm thi để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Kết quả thi Đánh giá năng lực lần 1 sẽ được thông báo vào 5/4/2022.

Hiện 84 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh, trong đó có 10 trường, khoa thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM. Số ngành học sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển là 1.266.

Trong phương án tuyển sinh của nhiều đại học năm nay, phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia chiếm 20-40%. Các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM sử dụng kết quả kỳ thi này với tỷ trọng chỉ tiêu lớn, như Đại học Khoa học Tự nhiên 70%, Kinh tế - Luật 60%, Khoa học xã hội và Nhân văn 50%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem