Đề xuất không di dời 17 hộ dân tại điểm sụt lún quốc lộ 14 qua thành phố Gia Nghĩa

Công Nam Thứ sáu, ngày 14/06/2024 08:14 AM (GMT+7)
Đoạn quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) qua thành phố Gia Nghĩa bị sụt lún, đứt gãy, không thể lưu thông đang được Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Nông đề xuất 3 phương án khắc phục. Cả 3 phương án đều không di dời 17 hộ dân ở bên cạnh điểm sụt lún.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, sau gần một năm bị sụt lún, đứt gãy, hiện đoạn quốc lộ 14 qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa được khắc phục, các phương tiện giao thông phải đi vào làn đường ngược chiều.

Đề xuất không di dời 17 hộ dân tại điểm sụt lún quốc lộ 14 qua thành phố Gia Nghĩa- Ảnh 1.

Vào tháng 8/2023 tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thành phố Gia Nghĩa xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng, bị nứt toác dài hàng trăm mét.

Theo ông Hà Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Đắk Nông, hiện nay đơn vị chức năng tính toán 3 phương án xử lý, khắc phục sự cố sụt, lún đường Hồ Chí Minh qua thành phố Gia Nghĩa. Phương án có nguồn kinh phí thấp nhất là 130 tỷ đồng, phương án cao nhất là 200 tỷ đồng và cả ba phương án đều không phải giải tỏa, di dời có nhà dân.

Trước đó, vào tháng 8/2023 tại Km1900+350 - Km1900+650 đường Hồ Chí Minh xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng, một đoạn đường bị nứt toác dài hàng trăm mét. Ngay khi xảy ra sự cố, UBND TP. Gia Nghĩa đã di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực an toàn và hỗ trợ tiền thuê nhà cho họ.

Đề xuất không di dời 17 hộ dân tại điểm sụt lún quốc lộ 14 qua thành phố Gia Nghĩa- Ảnh 2.

Sạt lở nghiêm trọng tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP. Gia Nghĩa từ tháng 8/2023 đến nay chưa thể khắc phục.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ chỉ diễn ra được vài tháng. Sau khi bớt mưa hầu hết các hộ dân đã quay về lại căn nhà cũ để sinh sống. Hiện có 17 hộ dân gửi đơn kêu cứu đến UBND thành phố Gia Nghĩa do việc ở tại đây có thể gặp nguy hiểm, trong khi không thể bỏ nhà cửa đi nơi khác sống tạm bợ.

Ông Nguyễn Sửu (ở tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, nơi xảy ra sạt lở) cho biết gia đình ông đông người, chỉ sống tạm ở nhà trọ một thời gian phải trở về nhà. Gia đình ông đã chờ gần 1 năm nhưng chưa thấy nhà nước khắc phục sự cố sạt lở đường nghiêm trọng. Càng chờ lâu gia đình ông càng lo lắng. 

"Thời điểm này, cứ trời mưa lớn thì gia đình tôi lại qua nhà người quen ở nhờ vì lo sợ nhà sập. Chính quyền làm thế nào để bà con yên tâm chứ cứ thế này mãi không được", ông Sửu nói.

Đề xuất không di dời 17 hộ dân tại điểm sụt lún quốc lộ 14 qua thành phố Gia Nghĩa- Ảnh 3.

17 hộ dân có nhà phía dưới khu vực bị nứt toác đã gửi đơn kêu cứu đến chính quyền địa phương.Sẽ còn dây dưa, kéo dài mới khắc phục được

Cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố sạt lở, bà Nguyễn Thị Phát (tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành) lo lắng: "Cả năm nay không thấy cơ quan chức năng khắc phục sự cố. Gia đình tôi không dám quay về nhà cũ, vì ở ngay cạnh chỗ sạt nghiêm trọng nhất, rất nguy hiểm cho tính mạng của cả gia đình. Mong Nhà nước có hướng khắc phục, xử lý dứt điểm sụt lún đường để chúng tôi được quay về nơi ở cũ yên tâm sinh sống".

Đề xuất không di dời 17 hộ dân tại điểm sụt lún quốc lộ 14 qua thành phố Gia Nghĩa- Ảnh 4.

Bộ Giao thông- Vận tải đã khẳng định, trách nhiệm khắc phục thuộc về chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông), dưới sự quản lý của UBND tỉnh Đắk Nông.

Về tiến độ khắc phục sự cố trên, ông Hà Sỹ Sơn cho biết: "Hiện nay, Tổ giám định của Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông đang thực hiện công tác giám định sự cố theo quy định. Khi có kết quả giám định sự cố công trình, nhà đầu tư BOT (Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông - PV), dưới sự quản lý của UBND tỉnh Đắk Nôngsẽ tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khắc phục sự cố từ nguồn thu trạm thu phí dự án BOT. Dự kiến thời gian khởi công khắc phục sự cố vào đầu tháng 1/2025". 

Tham khảo thêm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem