Đem 800 lá cờ đỏ sao vàng đến với nhân dân vùng biên giới

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 14/03/2021 17:58 PM (GMT+7)
Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), ngày 14/3 Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Ia R’vê, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk).
Bình luận 0
Đem 800 lá cờ đỏ sao vàng đến với nhân dân vùng biên giới - Ảnh 1.

Tặng cờ đỏ sao vàng cho nhân dân xã biên giới Ia R'vê

Chương trình diễn ra với các hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đồn Biên phòng Ea H’leo, thăm cột mốc số 41, tổ chức lễ kết nạp 40 đoàn viên mới tại cột mốc. Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19; động viên các cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa phòng chống dịch vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. 

Đem 800 lá cờ đỏ sao vàng đến với nhân dân vùng biên giới - Ảnh 2.

Thăm cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19

Chương trình cũng đã tặng lá 800 cờ Tổ quốc cho nhân dân khu vực biên giới, khởi công xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (thôn 12, xã Ia R'vê), khởi công nhà Nhân ái cho gia đình khó khăn tại thôn 10, bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường biên giới cho thôn 8, khánh thành công trình phòng học cho điểm trường mẫu giáo xã Ia Rvê, huyện Ea Súp...

Nhân dịp này, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân...  

Đem 800 lá cờ đỏ sao vàng đến với nhân dân vùng biên giới - Ảnh 3.

Xây dựng công trình thanh niên Thắp sáng đường biên giới

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hướng tới đồng bào, chiến sĩ tại các vùng biên giới, tạo mối quan hệ gắn kết giữa tổ chức Đoàn với các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh nhà góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Đem 800 lá cờ đỏ sao vàng đến với nhân dân vùng biên giới - Ảnh 4.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk khám bệnh, phát thuốc cho người dân

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem