Đêm tối, bất ngờ thấy con trăn dài hơn 2m trên quốc lộ 279 ở Lai Châu, nghi là loài trăn đất

PV Tây Bắc Thứ tư, ngày 30/08/2023 12:11 PM (GMT+7)
Vào lúc nửa đêm tối qua (29/8), một chiếc xe chở khách từ TP Lào Cai xuống đến huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã bắt gặp một con trăn trườn ngang qua Quốc lộ 279, nhiều người nghi là loài trăn đất.
Bình luận 0

Clip: Bất ngờ trong đêm tối thấy con trăn dài hơn 2m trên quốc lộ 279 ở Lai Châu, nghi là loài trăn đất.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối (29/8), một chiếc xe khách khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 279 đến địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thì bất ngờ có một con trăn đi ngang qua đường. Lái xe khách cẩn thận dừng xe cho con trăn đi qua nhưng con trăn lại chui vào gầm xe khách để trốn.

Thấy lạ, nhiều hành khách trong xe đã xuống xe để xem. Một hành khách đã mạnh dạn bắt con trăn ra khỏi gầm xe và đưa lên cho mọi người cùng xem. Ai cũng thấy lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên thấy con trăn to như thế.

Gặp con trăn đất dài hơn 2m trên đường quốc lộ 279 ở Lai Châu - Ảnh 2.

Con trăn đất đi ngang qua đường Quốc lộ 279 được hành khách bắt lại xem. Ảnh: B.M.

Anh V.B.M (một hành khách xin được giấu tên), chia sẻ: Tôi đang nằm ngủ trên xe khách thì thấy xe dừng, rồi thấy mọi người ai cũng xuống xe, nên tôi xuống xem có gì. Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi đã được chứng kiến một con trăn khá to, dài hơn 2m và nặng khoảng hơn 10kg.

Theo nhiều những già làng có kinh nghiệm sinh sống ở Lai Châu quan sát bằng mắt thường thì đây là con trăn đất hay còn gọi là trăn hoa. Loại trăn này chỉ cần lấy sắn dây buộc cổ là dắt đi đâu cũng được. Địa bàn huyện Than Uyên có nhiều núi đá, đồng cỏ và chuột, sóc, ếch nhái... là nguồn thức ăn ưa thích của trăn đất nên trước đây việc xuất hiện trăn đất trước là chuyện rất bình thường. Nhưng khoảng hơn 10 năm trở lại đây, người dân ít gặp trăn đất trong rừng bởi môi trường sống của trăn đã thay đổi.

Gặp con dài hơn 2m trên đường quốc lộ 279 ở Lai Châu nghi là trăn đất  - Ảnh 3.

Phóng viên Báo Dân Việt làm việc với Hạt kiểm lâm Than Uyên, tỉnh Lai Châu để xác minh con trăn được phát hiện trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Hùng.

Ông Đỗ Văn Huy, cán bộ pháp chế - Hạt kiểm lâm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết: Nếu như trên địa bàn người dân phát hiện loài động vật rừng là trăn đất mà không giao nộp, tùy ý buôn bán hoặc giết mổ thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 35/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Căn cứ Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 07/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng
Hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật, bị xử phạt như sau:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Động vật rừng thông thường trị giá dưới 5.000.000 đồng;
b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá dưới 3.000.000 đồng.
1a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Động vật rừng thông thường trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Động vật rừng thông thường trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
a) Động vật rừng thông thường trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;
b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
.....

Clip: Ông Đỗ Văn Huy, cán bộ pháp chế - Hạt kiểm lâm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nói về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về săn bắt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật quý hiếm.

Trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn đã được phát hiện ở Việt Nam với chiều dài trung bình từ 4 – 6m (dài nhất là 8m), trọng lượng hơn 100kg.

Con trăn đất có đặc điểm nhận dạng là phần đầu màu nâu xám, dài và nhỏ. Mặt trên đầu có hoa văn họa tiết hình mũi mác với mũi nhọn kéo dài từ cổ hướng về phía đầu mõm. Mặt trên lưng có màu xám hoặc vàng nhạt xen kẽ những đốm đỏ viền đen. Trăn đất gồm một số phân loại như trăn đất Hypo, trăn đất Albino và con trăn trắng (trăn đất Ivory).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem