Địa lan nở sớm, năng suất thấp, dân Đà Lạt thấp thỏm lo mất tết

Phong Lâm Thứ năm, ngày 09/01/2020 10:54 AM (GMT+7)
Do thời tiết thất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao đã khiến địa lan nở trước tết khoảng 20 ngày, cùng với năng suất thấp hơn so với mọi năm khiến người trồng hoa đứng ngồi không yên.
Bình luận 0

Chỉ còn 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, không khí tết đã rộn ràng trên nhiều con đường của TP. Đà Lạt. Đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo…nhiều nhà vườn đã đưa những chậu địa lan, cây cảnh xuống phố trưng bày, bán cho khách trưng tết.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số vườn địa lan trên địa bàn thành phố, người dân địa phương khá buồn vì hoa đã bung nở sớm, ảnh hưởng đến mùa hoa tết.

img

Địa lan nở sớm khiến nhiều nhà vườn thấp thỏm, không nở đúng dịp tết sẽ không có giá cao.

Chúng tôi có mặt tại thôn Xuân Sơn (xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt), nơi có vườn địa lan nổi tiếng rộng 1ha của ông Lê Thanh Hùng đang nở hoa vàng rực. ông Hùng cho hay, năm nay thời tiết thất thường khiến hoa nở sớm hơn dự định của nhiều nhà vườn.

Vườn lan của ông Hùng nằm lọt trong thung lũng, xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng thông nên độ ẩm cao, nhiệt độ thấp và đón ánh nắng muộn hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Những năm trước, vì điều kiện trên mà vườn địa lan của ông Hùng đã nở đúng dịp tết, mang lại thu nhập cao. Thế nhưng, năm nay cũng không tránh khỏi tình trạng hoa nở sớm như những nhà vườn khác.

img

Ông Hùng cho rằng, không những địa lan nở sớm mà năng suất còn bị giảm sút do thời tiết không thuận lợi.

“Năm nay ngoài việc địa lan nở sớm, sản lượng hoa của gia đình tôi cũng sụt giảm so với năm ngoái, ít mầm hoa. Có thể nói, năm nay địa lan cháy hàng, lan chậu khá ít, vì vậy thị trường sẽ khan hiếm, chủ yếu là lan cắt cành”, ông Hùng chia sẻ.

img

Ông Hùng cùng vợ đang đóng hoa địa lan để chuyển đến tay khách hàng.

Trong khi đó, anh Đỗ Văn Ẩn – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Dalata cho biết, năm nay do thời tiết thất thường, nóng nhiều nên hoa địa lan nở sớm. Mặc dù đã áp dụng các biện pháp kìm hãm sự phát triển của hoa như che lưới đen cho vườn hoa, hạn chế tưới nước, chất dinh dưỡng hay dùng lưới bọc cho hoa nhưng kết quả không cao.

“Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi đưa ra thị trường hơn 500 chậu địa lan các loại như hoàng hậu, cam lửa, xanh bơ, vàng mít… tùy loại và kích thước mỗi chậu mà có giá khác nhau. Trong đó, giá cao nhất là địa lan hoàng hậu, khoảng 400.000 đồng/cành, những loại khác rẻ hơn với giá từ 200.000 - 250.000 đồng/cành”, anh Ẩn nói.

img

Mặc dù anh Ẩn đã sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nhưng vẫn không kìm hãm được hoa địa lan nở sớm trước tết nhiều ngày.

Nhiều người có kinh nghiệm trong việc trồng lan cho biết, tự nhiên chỉ là một phần, còn lại người trồng phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật riêng để kìm hãm hoa nở theo ý muốn. Chẳng hạn việc bón phân muộn hơn, thay vì cho cây ăn vào tháng 2 thì có thể rời lại khoảng tháng 4. Bên cạnh đó, tưới nước cho cây cũng là kỹ thuật rất quan trọng để hoa ra đúng thời điểm.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem