Điểm chuẩn Đại học Hà Nội: 2 ngành thời thượng 3 năm "lên ngôi", thí sinh cần tính kỹ nguyện vọng

Mộc Anh Thứ tư, ngày 01/09/2021 06:00 AM (GMT+7)
Từ năm 2018-2020, có 2 ngành học của Đại học Hà Nội lấy điểm chuẩn rất cao, thí sinh nên cân nhắc thật kỹ trước khi nộp nguyện vọng xét tuyển ngành này.
Bình luận 0

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 3 năm gần đây: 2 ngành học lấy điểm rất cao

Năm 2020 và 2021 điểm sàn xét tuyển đại học chính quy vào trường từ 16 điểm trở lên, áp dụng cho các ngành đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2020, điểm chuẩn Đại học Hà Nội dao động từ 23,45 - 35,38

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội: 2 ngành thời thượng 3 năm "lên ngôi", thí sinh cần tính kỹ nguyện vọng - Ảnh 1.

Năm 2019, điểm chuẩn Đại học Hà Nội dao động từ 20,03 - 33,85

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội: 2 ngành thời thượng 3 năm "lên ngôi", thí sinh cần tính kỹ nguyện vọng - Ảnh 2.

Năm 2018, điểm chuẩn Đại học Hà Nội dao động từ 20,60 -31,37

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội: 2 ngành thời thượng 3 năm "lên ngôi", thí sinh cần tính kỹ nguyện vọng - Ảnh 3.

Trong 3 năm này, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Hà Nội thuộc về hai ngành học "thời thượng", thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh là Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Hai ngành này năm 2020 có điểm chuẩn rất cao, tính trung bình từ 8,5-9 điểm/môn mới đỗ.

Vì vậy thí sinh nên tính toán kỹ về nguyện vọng xét tuyển ngành này nếu không tự tin về điểm số của mình.

Dự báo điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2021

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội dự đoán các ngành năm 2020 có điểm chuẩn ở mức từ 7,5-8 điểm/môn thì năm nay có thể tăng từ 1-2 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn rất cao năm ngoái, từ 8,5-9 điểm/môn, ví dụ như hai ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Hàn Quốc thì điểm chuẩn có thể chỉ tăng khoảng 1 điểm.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội khuyên thí sinh nên mạnh dạn đăng ký những ngành mà mình yêu thích ở nguyện vọng 1, các ngành có điểm chuẩn năm ngoái xấp xỉ điểm thi ở nguyện vọng 2, 3.

Ở các nguyện vọng sau, nên đăng ký những ngành có điểm chuẩn năm trước thấp hơn điểm thi tốt nghiệp.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem