Điện Kremlin giải thích vì sao không thể chấm dứt chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 28/02/2023 14:05 PM (GMT+7)
Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, với tình hình ở Kiev hiện nay không thể tính đến việc bàn về các sắc thái nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, chiến dịch đặc biệt vẫn tiếp tục.
Bình luận 0
Điện Kremlin giải thích vì sao không thể chấm dứt chiến dịch đặc biệt ở Ukraine - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh AOP

Trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, ông Peskov nói rằng: "Với tình hình hiện nay, trước hết dĩ nhiên là ở Kiev, chưa thể tính đến việc xuất hiện bối cảnh phù hợp để thảo luận về các sắc thái (nhằm giải quyết tình hình). Do đó chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu".

Khi nhắc đến chính trị gia thân Nga Viktor Medvedchuk- người vừa được trả tự do sau khi bị phía Ukraine bắt giữ, ông Peskov nói rằng, ở Ukraine vẫn còn những thế lực không ưa chế độ Kiev hiện nay, những người này sẽ "gặp nguy hiểm nếu ra mặt và họ sẽ bị tiêu diệt".

Với câu hỏi liệu Nga có bắt đầu đàm phán với các thế lực này sau khi đạt được mục tiêu chiến dịch đặc biệt hay không, người phát ngôn Điện Kremlin đã trả lời khẳng định.

Ông Peskov cũng cho biết đại đa số người dân Nga hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Putin, các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt và đường lối phát triển dựa trên sự ủng hộ của chính người dân.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Peskov nói rằng, các quốc gia NATO sau khi biến thành các bên tham gia xung đột ở Ukraine, với tư cách là một khối thống nhất không còn là đối thủ giả định nữa mà đã trở thành kẻ thù của Nga. 

"Trên thực tế hiện nay NATO với tư cách là một khối thống nhất không còn là đối thủ giả định của chúng ta nữa mà đã trở thành kẻ thù. Lực lượng tình báo của họ đang chống lại chúng ta 24 giờ một ngày, vũ khí của họ, như Tổng thống Putin nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn gần đây, được cung cấp miễn phí sang Ukraine để bắn vào binh sĩ chúng ta, tôi còn chưa nói đến việc những vũ khí ấy đang bắn vào công dân Ukraine, bắn phá các thành phố và làng mạc của Ukraine,  trong khuôn khổ NATO đang đưa ra các cam kết, đang thông qua các quyết định tập thể về việc chu cấp, về những lô vũ khí mới liên tục gia tăng cấp độ kỹ thuật",  ông Peskov nhận định.

 Phương Tây từ lâu đã có thể ngồi vào bàn đàm phán về chủ đề an ninh nếu họ muốn điều đó, đàm phán sẽ rất khó khăn, có những chỗ không thể khoan nhượng, nhưng đàm phán vẫn sẽ diễn ra, tuy nhiên các nước phương Tây đã từ chối, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết thêm.

"Tình hình căn bản đã thay đổi. Từ lúc Tổng thống trước khi quyết định bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đã xây dựng dự thảo hiệp ước an ninh để gửi tới Washington, Brussels và Vienna, và khi trên thực tế chúng tôi nghe được rằng họ không sẵn sàng bàn chuyện với chúng tôi. Nếu muốn họ đã ngồi vào bàn đàm phán rồi. Đàm phán sẽ rất khó khăn, có những chỗ không thể khoan nhượng, nhưng vẫn diễn ra. Tuy nhiên họ đã từ chối", ông Peskov nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem