Điện Kremlin nổi giận vì quân đội Mỹ bành trướng ở châu Âu, châu Á

Minh Nhật Thứ ba, ngày 20/08/2019 07:00 AM (GMT+7)
Điện Kremlin thề sẽ đáp trả sự bành trướng quân sự của Mỹ ở châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoygu

Moscow sẽ thực hiện các biện pháp đối xứng để đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (IMF) trong bối cảnh quân đội Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa mới ở châu Âu và châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoygu nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 TV channel.

Đồng thời, Đại tướng Shoygu cũng nhấn mạnh thêm rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Washington về vấn đề tên lửa tầm trung và tầm ngắn. 

"Chúng tôi không chỉ đề nghị, chúng tôi đã mở một số cánh cửa bằng nhiều cách, rồi sau đó mở tiếp những cánh cửa khác. Chúng tôi đã thể hiện sự cởi mở và minh bạch trong tất cả các bước và hành động của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định.

Theo ông Shoygu, Mỹ chỉ đơn giản là tìm kiếm một lý do để rút khỏi IMF. Ông cũng cáo buộc Mỹ đã cấp vốn để phát triển các tên lửa mới ngay cả trước khi Washington rút khỏi INF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem