Điện Ngọc - điểm sáng xây dựng Đảng ở xứ Quảng

Trần Hậu – Đại Nghĩa Thứ hai, ngày 30/07/2018 16:31 PM (GMT+7)
Những năm qua, cùng với việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đây là yếu tố quan trọng để phường Điện Ngọc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.
Bình luận 0

Điểm sáng trong xây dựng Đảng

Ông Trần Duy Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc cho biết: Xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, hàng năm, Đảng bộ phường không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

img

 Ông Trần Duy Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc (thứ 3 từ trái sang), bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.  Ảnh: T.H

Đảng bộ phường Điện Ngọc đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” liên tiếp trong 4 năm liền 2014- 2017;  được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng năm 2017…

Ông Nghĩa cho biết thêm, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ phường có 396 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc (trong đó có 13 chi bộ tổ khối phố, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ y tế).

Đảng bộ Điện Ngọc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Ban thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành công văn hướng dẫn các chi bộ triển khai cho đảng viên viết bản cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, tổ chức học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị  T.Ư 6 (khóa XII) và chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tấm gương Bác được gắn với từng công việc cụ thể của các tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên như thực hiện cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác đối thoại với nhân dân và các tổ chức…

Ông Đặng Ngọc Lãm - Bí thư Chi bộ khối phố Ngọc Vinh, một chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh của phường Điện Ngọc, cho biết: "Các chi bộ mạnh thì Đảng bộ mới mạnh và một trong những giải pháp để xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ngoài việc quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên, đại diện Ban Chấp hành chi bộ triển khai những nội dung chi ủy đã chuẩn bị liên quan đến lợi ích của nhân dân như đất đai, giải tỏa, đền bù, ô nhiễm môi trường… để các đồng chí đảng viên trao đổi một cách thẳng thắn, dân chủ, qua đó, phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”.

Tích cực chăm lo cho gia đình chính sách

Bên cạnh việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ phường Điện Ngọc rất quan tâm đến các phong trào từ thiện nhân đạo, xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế... Những năm qua Đảng bộ, HĐND, UBND phường Điện Ngọc đã kêu gọi được các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng được 24 nhà tình nghĩa với kinh phí 1,440 tỷ đồng, 42 nhà chống lũ với kinh phí 1,680 tỷ đồng, phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học...

Ông Trần Duy Nghĩa cho biết thêm, cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được Đảng bộ phường Điện Ngọc xác định là nhiệm vụ quan trọng.Trong năm 2018, Đảng uỷ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn ở các dự án đang triển khai còn vướng, đồng thời khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, kêu gọi các nhà đầu tư đến với Điện Ngọc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem