Tiếng thánh ca vang vọng khắp các giáo đường TP.HCM đêm Giáng sinh
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày vừa qua số ca mắc cúm A,B tại Hà Nội liên tục tăng mạnh. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tháng 7, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm gần 900 ca mắc cúm, nâng tổng số ca cúm trong 2 tháng 6 và 7 lên hơn 1.700 ca, xấp xỉ tổng số ca cúm 5 tháng trước đó cộng lại. Nhu cầu tiêm vaccine cúm của người dân tăng cao, tuy nhiên, vaccine này tại nhiều đơn vị tiêm chủng đang trong tình trạng hết hàng, khan hiếm.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Mắc cúm 2 tuần, chị Thái Hà (28 tuổi, tại Long Biên, Hà Nội) vẫn còn "hãi" khi nhớ lại những ngày bị cúm "hành". Chị Hà cho biết chị phát hiện bị cúm vào đầu tháng 7. Sáng dậy chị xuất hiện các triệu chứng ho và hắt xì nhiều nhưng vẫn đi làm.
Đến trưa, chị thấy trong người ấm nóng dần, đến chiều thì mệt không đi lại nổi. Chị sốt suốt 2 ngày sau đó. Chị test Covid-19 âm tính nên gọi dịch vụ test cúm A tại nhà và được xác định dương tính với cúm A.

Những ngày vừa qua nhiều người mắc các bệnh cúm, sốt xuất huyết gia tăng ở Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Hai ngày đầu, chị Hà sốt 38,5 độ nên rất mệt, nằm trên giường cả ngày. Chị uống thuốc hạ sốt nhưng khoảng 2 tiếng lại sốt tiếp. Cứ thế một ngày, chị Hà uống tới 4 lần hạ sốt (liều tối đa). Song song với đó, chị bị đau đầu và ho rất nhiều, ho nhiều tới nỗi đau ngực. Chị dùng viên ngậm và bổ phế để trị ho.
Đặc biệt là lúc nào chị Hà cũng thấy lạnh dù đắp nhiều chăn, trong người sốt nóng nhưng bên ngoài lại thấy ớn lạnh rất khó chịu. Chị cũng uống điện giải oresol và nước cam, nước dừa liên tục.

Bệnh nhân mắc cúm A liên tục sốt cao trong nhiều ngày. Ảnh: NVCC
Trong những ngày cúm, chị cũng cách ly người nhà, ai vào phòng cũng phải đeo khẩu trang nếu tiếp xúc. "Sau 1 tuần điều trị, mặc dù đã âm tính với cúm nhưng vẫn còn ho và sổ mũi, người vẫn mệt mỏi, thấy còn mệt và dai dẳng hơn cả đợt bị Covid-19. Đặc biệt là dù không mất vị giác nhưng ăn uống không thấy ngon miệng, không muốn ăn gì", chị Hà nhớ lại.
Tương tự như chị Hà, trao đổi với PV Dân Việt, chị Triệu Thị T. (26 tuổi) hiện đang làm việc tại Hà Nội chia sẻ, chị bị cúm A sốt dai dẳng 1 tuần, dù có uống hạ sốt cũng không hạ bao nhiêu và còn sốt rét nên khó chịu hơn nhiều so với sốt do Covid-19.

Đơn thuốc bác sĩ kê cho chị T. khi mắc cúm A. Ảnh: NVCC
"Việc bị sốt do cúm A khiến nhiều người nghĩ mình bị sốt xuất huyết nếu không đi bệnh viện xét nghiệm. Tôi bị lây từ bạn cùng phòng, bạn ấy bị sốt 4 ngày, sau đó bạn ấy khỏi được gần 1 tuần thì tôi mới phát bệnh. Ban đầu tôi chỉ bị rát họng rồi đến tối bắt đầu sốt, dần dần bắt đầu cơn sốt cao hơn 39 độ, tôi uống thuốc cũng không hạ là bao nên quyết định đi bệnh viện. Trước khi đi tôi tự test Covid-19 xem có bị mắc lần 2 không nhưng vẫn âm tính nên quyết định đi bệnh viện", chị T. kể lại.
Theo chị T., bị cúm A khiến chị rất mệt, đau đầu, chóng mặt, sốt cao không hạ, khó thở… Sau khi có kết quả biết mình bị cúm A vì cũng chưa đến mức phải nhập viện nên chị T. được về nhà tự theo dõi.
"Tôi nghĩ nếu có biểu hiện sốt cao không hạ nên đi bệnh viện xét nghiệm để biết mình bị mắc bệnh gì, từ đó các bác sĩ sẽ tư vấn điều trị. Các triệu chứng này Covid-19 và sốt xuất huyết đều như vậy rất dễ nhầm lẫn nếu không xét nghiệm. Từ lúc tôi bị cúm A đến giờ cũng đã 12 ngày nhưng chưa thấy đỡ mệt chút nào. Triệu chứng sốt và rát họng không còn nữa, nhưng tôi lại chuyển sang ho. Hiện tại tôi vẫn chưa thể ăn được nhiều vì mệt, hắt hơi sổ mũi, xì mũi quá nhiều nên có lúc tôi bị chảy máu mũi nữa", chị T. mệt mỏi chia sẻ.

Khu vực cách ly cho bệnh nhân mắc cúm tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Một bệnh nhân cúm khác là chị Hoàng B. (29 tuổi, tại Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị B. cho biết ngày 29/7, chị thấy ấm người, họng rát, ho, không sổ mũi. Đến đêm thì nhiệt độ lên 38,5 độ. Như thường lệ, chị tìm đến thuốc giảm đau hạ sốt nhưng đến nửa đêm thì đầu bắt đầu đau như búa bổ. Cơn đau đầu khiến chị không ngủ được và thức đến sáng.
Đến hôm sau, người chị vẫn sốt 38 độ, chị cố gắng uống nhiều nước, ăn hoa quả, oresol, hạ sốt, giảm đau. Lúc này cơ thể chị vẫn còn cố gắng được nhưng cũng thức trắng đêm vì đầu đau không thể ngủ nổi.
"Nhưng đến ngày thứ 3 thì mọi thứ khủng khiếp, mình không chịu được nữa. Mình cứ nghĩ rằng cúm thông thường không thể nào mà lại đau đầu khủng khiếp đến như vậy, đau không từ nào diễn tả nổi (uống hạ sốt, giảm đau không hề đỡ, phải nằm im một chỗ, chỉ cần cử động nhẹ là cái đầu như kiểu ai đánh trăm phát)", chị B. hãi hùng nhớ lại những ngày đầu.
Vì không chịu được nữa, chồng chị đã đưa ra phòng khám gần nhà kiểm tra, kết quả là cúm B. Bác sĩ dặn chị uống thuốc theo đơn và chịu khó ăn nhiều. Nhưng hơn một ngày đổi các loại đồ ăn từ hoa quả, nước, bún, phở, cháo... chị cũng không thể làm cho cái bụng yên ổn, ăn vào là nôn, hơn 1 ngày không thể nhồi nhét gì vào bụng, chị cảm tưởng như mình nghén lần 2 vậy.
"Sợ phải vào viện vì lời bác sĩ dặn không ăn được phải nhập viện, sợ kim tiêm quá nên lúc nào hết cơn nôn tôi lại ăn. Sau 4 ngày các triệu chứng đỡ hơn", chị B. chia sẻ.
Theo bác sĩ Phạm Thị Kiều Loan, Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Nội, bệnh cúm đặc trưng bởi sự khởi phát đột ngột của các triệu chứng như: sốt, ho, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, đau họng và chảy nước mũi. Tuy nhiên không phải trường hợp nào mắc cúm đều có đầy đủ các triệu chứng của bệnh, ước tính có khoảng 75% các ca nhiễm cúm không có triệu chứng điển hình.

Bác sĩ tiến hành lấy ven tay cho bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm
Tuy nhiên, bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh như: người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính (như bệnh mạn tính ở tim, phổi, thận, gan hoặc máu), phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi và người có tình trạng ức chế miễn dịch (như HIV/AIDS, đang điều trị hóa chất hoặc Corticosteroid).
Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, việc cúm A hiện đang gia tăng có thể kéo theo các loại dịch bệnh khác cũng ngấp nghé xuất hiện trở lại. Trong đó, cúm B cũng đang là một trong những loại dịch có thể sẽ trở lại trong thời gian tới. Khi miễn dịch cộng đồng bị yếu đi, việc cúm B xuất hiện trở lại là điều tất yếu.
Virus cúm B chỉ có khả năng lây truyền từ người sang người, không lây truyền từ động vật sang người như cúm A. Cúm B chỉ có thể gây bệnh cúm thông thường, không gây ra đại dịch. Tuy không phổ biến như cúm A và ít có khả năng gây dịch, nhưng cúm B có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng với các nhóm đối tượng sức đề kháng yếu.
Với bệnh do virus cúm gây ra, hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị riêng mà chủ yếu chỉ điều trị triệu chứng kết hợp nâng cao thể lực, tăng sức đề kháng cơ thể kết hợp với việc bác sĩ xác định tình trạng bệnh, hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra.
Ngoài ra, bác sĩ Thiệu khuyến cáo người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều hơn; giữ không gian sống sạch sẽ, thoáng mát; uống nhiều nước, chia nhỏ các bữa ăn trong ngày; bổ sung các loại khoáng chất, vitamin giúp tăng đề kháng, tăng miễn dịch và ngăn ngừa biến chứng do virus.
Bộ Y tế cho biết theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong thời gian gần đây, số trường hợp mắc bệnh cúm không có sự khác biệt so với những năm trước đây.
Tuy nhiên trong thời điểm từ đầu tháng 7/2022 đến nay, số ca nhập viện có xu hướng tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối và một số tỉnh, thành phố. Trong đó phần lớn là các trường hợp nhiễm cúm A (chiếm 97,6% số trường hợp dương tính với cúm theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương).
Từ đầu năm 2022 đến nay, số mắc cao nhất trong tháng 3 (37.442 trường hợp mắc), tháng 2 (28.199 trường hợp mắc), tháng 4 (21.992 trường hợp mắc). Số mắc cúm ghi nhận chủ yếu tại các tỉnh miền Bắc.
Theo Bộ Y tế, hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, do đó nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa (bao gồm cả cúm A).
Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo:
Người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.
Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay (nhất là sau khi ho, hắt hơi). Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ liên tiếp trên đường Trường Chinh khi đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến “gây bão”, NHM lập tức gọi tên Văn Quyết; Neymar phẫu thuật đầu gối thành công; Chủ tịch LĐBĐVN thăm và động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới; Nhanh chân, Man City đặt lịch đàm phán mua Semenyo; Raphinha gây sốt với nghĩa cử đẹp nhân dịp Giáng sinh.
Các xuồng không người lái chỉ có giá khoảng 50.000 USD của Ukraine đang làm thay đổi cán cân sức mạnh trên Biển Đen, khi từng bước vô hiệu hóa ưu thế hải quân của Nga bằng những phương tiện không người lái rẻ tiền nhưng có sức sát thương cao, PBS NewsHour bình luận sau khi hiếm hoi được tiếp cận đơn vị vận hành UAV tuyệt mật của Ukraine - Nhóm 13.
Xưa nay rất nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam hay Lưu Dung chính là đối thủ đáng gờm của Hòa Thân, khi bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường. Tuy nhiên, trên thực thì không phải như thế, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
NHM bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin vui khi TP.HCM chuẩn bị khởi công Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả, với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.
Thái Lan và Campuchia ngày 24/12 xác nhận các cuộc giao tranh mới đã nổ ra dọc biên giới chung, đúng thời điểm hai bên tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi làn sóng bạo lực mới bùng phát, theo Aljazeera.
Ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Vậy nguồn gốc của tuyệt kỹ này bắt đầu từ đâu?
HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia? M.U từ chối lời đề nghị dành cho Ugarte; Yotsakorn Burapha vắng mặt ở giải U23 châu Á 2026; Kim Dong-su sắp gia nhập Muangthong United; hé lộ mức đãi ngộ của Al-Nassr dành cho Ronaldo.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Tiểu Vy, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương… đã chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh 2025 với những lời chúc và dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.
Tối 24/12, không khí Giáng sinh rộn ràng bao trùm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội khi hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và nhiều gia đình, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc an lành của đêm Noel.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra 22 ngày, sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.
Tằng Diễm Phân công khai tố cáo Siba Media ép buộc nghệ sĩ vị thành niên tiếp rượu trong khi Cúc Tịnh Y đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì những tranh chấp hợp đồng kéo dài.
Hai sĩ quan cảnh sát và một người khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moscow của Nga hôm nay, gần khu vực nơi một tướng Nga bị giết bằng bom gài trên xe hơi hôm thứ Hai - vụ việc mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine đứng sau, theo Aljazeera.
Chiều ngày 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận đỏ rực rỡ, công việc thuận lợi, cơ hội tài chính liên tiếp đổ về, hứng khởi chào đón năm mới.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước đây rừng U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang) đang vào thời điểm có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cá lóc đồng tự nhiên ở rừng U Minh Thượng nặng từ 4-5kg, cá lóc bông nặng 7-8kg không phải là cá hiếm thấy. Vào sâu bên trong, những vạt rừng tràm tự nhiên xanh mướt, nước kênh nâu đỏ đặc trưng.
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động, đại diện Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng, cái tên Hoàng Văn Phúc nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT nữ Việt Nam. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc là ai, ông có những điểm mạnh gì và vì sao được giới chuyên môn đánh giá cao trong vai trò kế nhiệm HLV Mai Đức Chung?
Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và nhiều cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev. Đề xuất này hình dung nhiều nhượng bộ từ phía Nga, đồng thời trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO.
Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu cho rằng mình đã là "nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi, không cần tới các danh hiệu".
Từ khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, kỹ sư Lê Việt Trung cùng cộng sự đã nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ, góp phần giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản.
IELTS Result Support vừa đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.
"Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Retail vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tại phân khúc điện tử và điện máy Việt Nam sau 10 năm gắn bó với chuỗi Nguyễn Kim với không ít kỳ vọng.
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ - 2026, thời điểm này các nhà vườn cây cảnh trồng nho kiểng (nho cảnh) ở phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) đang tất bật chăm sóc nho cảnh, để cho ra những chùm nho đỏ vào đúng đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu của người phố thị.
Vùng chuối Liên Khê, nay là phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) đang chuẩn bị vụ Tết với dự báo giá chuối sẽ tăng cao sau một mùa mất trắng vì bão Yagi.
Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên là chủ đề "nóng" khi bước vào giai đoạn cuối năm. Những con số được tiết lộ từ thực tế chi trả tại các trường học khiến nhiều người không khỏi tò mò.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 24/12, HĐXX, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo, mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về các tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.