Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV là vinh hạnh của tôi"

Mỵ Lương Thứ hai, ngày 20/06/2022 08:26 AM (GMT+7)
"Mặc dù chưa có tuổi nghề "đồ sộ" như các anh chị đi trước, tôi cũng trải qua đủ những cảm xúc thăng trầm trong công việc. Đặc biệt với thể thao, tôi luôn mong muốn bản thân cống hiến", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Đỗ Mỹ Linh gây bất ngờ khi xuất hiện trên chương trình "Ký ức Thể thao" sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, cô đang đảm nhận vị trí MC, BTV tại Phòng Tin tức - Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh từng làm việc tại bản tin Tiêu dùng 24h của VTV.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trải lòng với Dân Việt về những trải nghiệm của mình với nghề báo khi lần đầu tiên cô được "sống trong lòng sự kiện" với kỳ SEA Games 31 vừa qua. Cô cũng cởi mở tiết lộ về những hình ảnh ấn tượng, khó quên khi SEA Games khép lại và cả những "sự cố" trước khi lên sóng...

Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV là vinh hạnh của tôi" - Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV là vinh hạnh của tôi" (Ảnh chụp màn hình)

Đỗ Mỹ Linh và cảm xúc lắng đọng sau kỳ SEA Games 31

Với vai trò MC, BTV đồng hành với khán giả qua 2 bản tin "Toàn cảnh SEA Games" lúc 8h sáng kênh VTV6 và "Nhật ký SEA Games" lên sóng vào lúc 22h45 trên kênh VTV1 mang đến cho Đỗ Mỹ Linh cảm xúc, trải nghiệm thế nào về nghề báo?

- Có thể nói, được làm việc như một BTV tại VTV đã là một vinh hạnh của tôi. Và khi được đồng hành cùng với một trong những sự kiện thể thao lớn như Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) càng khiến tôi tự hào hơn nữa. Vốn là một người yêu thích thể thao, tôi đã có những trải nghiệm hết sức thú vị và không kém phần hồi hộp cùng những trận đấu, màn so tài của các vận động Việt Nam tại SEA Games 31.

Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV đã là vinh hạnh của tôi" - Ảnh 1.

"Tôi cũng cảm nhận được "lửa nghề", lòng nhiệt huyết của các anh chị đồng nghiệp", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: NVCC)

Hai bản tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thực hiện trong kỳ SEA Games 31 có điều gì khác biệt nhau?

- Tôi nghĩ đây là hai bản tin đối lập nhau về tính chất, một bên cần cái nhìn khái quát, một bên cần sự quan sát tinh tế. Cả hai bản tin đều mang đến cho tôi những thử thách khác nhau để trau dồi kỹ năng của bản thân trở nên tốt hơn.

Có khi nào chị "mất ăn mất ngủ" vì lo lắng cho chương trình mình thực hiện hay sụt cân sau kỳ SEA Games? Công việc hiện tại đòi hỏi chị những tố chất gì mỗi khi lên sóng?

- Thật ra, không đến mức tôi "mất ăn mất ngủ". Tuy nhiên, vì tính chất đặc thù của những bản tin thể thao nên tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng về những kiến thức về thể thao, thế trận để có thể nắm bắt tình hình trận đấu và tường thuật lại cho khán giả một cách nhanh chóng và khách quan nhất. Thêm nữa, nhịp dẫn của những bản tin này cũng khá nhanh, nên cần sự tập trung cao độ hơn thông thường một chút.

Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV đã là vinh hạnh của tôi" - Ảnh 2.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hậu trường 2 bản tin về SEA Games 31. (Ảnh: NVCC)

Chắc hẳn không khí hậu trường thực hiện các bản tin thể thao về kỳ SEA Games 31 có rất nhiều điều thú vị, thưa chị?

- Nhớ lại những ngày đầu chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 là bầu không khí ở các Phòng, Ban trở nên vô cùng nhộn nhịp. Mọi người ai cũng hào hứng đón chờ một mùa SEA Games 31 với rất nhiều hy vọng và những trang sử mới sẽ được viết nên. Tôi cũng cảm nhận được "lửa nghề", lòng nhiệt huyết của các anh chị đồng nghiệp trong Ban và cũng vô cùng ngưỡng mộ điều đó.

Bản thân tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng những kiến thức về thể thao, thế trận để có thể nắm bắt tình hình trận đấu và tường thuật lại cho khán giả một cách nhanh chóng và khách quan nhất. Với nhịp dẫn của bản tin này cũng khá nhanh nên đòi hỏi tôi cần sự tập trung cao độ hơn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đồng hành với khán giả qua 2 bản tin "Toàn cảnh SEA Games" lúc 8h sáng kênh VTV6 và "Nhật ký SEA Games" lên sóng vào lúc 22h45 trên kênh VTV1. (Nguồn clip: VTV)

Với kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp lắng đọng trong chị hình ảnh hay những câu chuyện gì khiến chị xúc động, khó quên với nghề?

- Tôi không muốn đánh giá sự nghiệp của mình là lắng đọng bởi tôi vẫn đang trau dồi bản thân và phát triển tốt hơn những kỹ năng của mình từng ngày. Và mặc dù chưa có tuổi nghề "đồ sộ" như các anh chị đi trước, tôi cũng trải qua đủ những cảm xúc thăng trầm trong công việc. Đặc biệt với thể thao, tôi luôn mong muốn bản thân cống hiến được nhiều nhất trong khả năng của mình với cương vị là một BTV.

Với kỳ SEA Games này, tôi đặc biệt ấn tượng và khâm phục 2 tấm Huy chương vàng của vận động viên boxing Nguyễn Thị Tâm và vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Trước đó, tôi đã từng có cơ hội cộng tác cùng đoàn thể thao Việt Nam cho một số sản phẩm truyền thông ngày Tết và đã từng tiếp xúc với chị Tâm và chị Oanh. Trong ấn tượng của tôi, cả hai đều là những cô gái dịu dàng, nhỏ nhắn và giao tiếp cực kỳ nhẹ nhàng. Vậy nên, tôi đã rất ấn tượng với sức mạnh toát ra từ những người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ của mình trước những đối thủ quốc tế và quyết liệt giành được tấm Huy chương vàng cho nước nhà.

Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV đã là vinh hạnh của tôi" - Ảnh 3.

"Dù chưa có tuổi nghề "đồ sộ" như các anh chị đi trước, tôi cũng trải qua đủ những cảm xúc thăng trầm trong công việc", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: NVCC)

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sự cố trước khi lên sóng VTV

Nhiều người cho rằng nghề báo, nhất là các vị trí MC, BTV Truyền hình là công việc vất vả và có phần khá "kén người", Đỗ Mỹ Linh nghĩ thế nào về quan điểm này?

- Tôi nghĩ MC và BTV là một ngành nghề thiên về kỹ năng giao tiếp, sự lưu loát cũng như khả năng ứng biến. Vậy nên, nếu chỉ có tố chất đạt điều kiện, chẳng hạn như giọng nói hay thôi thì cũng chưa đủ. Cần phải trau dồi khá nhiều, đặc biệt là vốn kiến thức về các lĩnh vực khác nhau.

Đỗ Mỹ Linh: "Được làm việc như một BTV tại VTV đã là vinh hạnh của tôi" - Ảnh 4.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Khi đã lên hình thì tôi đòi hỏi mình phải thật sự chuyên nghiệp". (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình dẫn chương trình tại VTV, chị có từng gặp sự cố ngoài ý muốn? Và cách chị khắc phục những khó khăn trong quá trình làm nghề là gì?

- Tôi thường gặp những sự cố trước khi lên sóng vì đây là thời điểm rất gấp rút, cập rập về mặt thời gian. Tôi nhớ có lần do "canh giờ" sai mà tôi có mặt ở trường quay chỉ đúng 5 phút trước giờ lên sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, khi đã lên hình thì tôi đòi hỏi mình phải thật sự chuyên nghiệp. Tôi cố gắng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng đến bản tin.

Hình ảnh một BTV tại VTV mà Đỗ Mỹ Linh hướng đến là gì? Chị có dự định gì trong tương lai?

- Tôi đã dành nhiều thời gian học hỏi và tiến bộ trong lĩnh vực này. Vậy nên, tôi mong sẽ được khán giả nhớ đến như một người luôn cầu tiến và tâm huyết với từng bản tin mà mình phụ trách.

Cảm hơn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ thông tin!

(Còn tiếp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem