Đỗ Mỹ Linh: Tôi "thèm" không khí "đi bão" ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Mỵ Lương Thứ sáu, ngày 13/05/2022 07:00 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên tham gia dẫn trực tiếp các bản tin thể thao trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với Dân Việt cảm xúc hồi hộp đan xen tự hào khi đảm nhận trọng trách này.
Bình luận 0

Là một trong những BTV Thể thao của VTV nên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng như các đồng nghiệp của mình miệt mài tác nghiệp để cập nhật các hoạt động của SEA Games 31. Dù tất bật với lịch công việc dày đặc nhưng Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn vui vẻ, cởi mở trò chuyện với PV Dân Việt xoay quanh vai trò người dẫn trực tiếp các bản tin  SEA Games 31.

Cuộc trò chuyện với Đỗ Mỹ Linh không quá dài nhưng người đối diện vẫn cảm nhận được niềm tự hào thoáng chút hồi hộp ngập tràn trong ánh mắt và lời nói của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dẫn 2 bản tin về SEA Games 31

Cảm xúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thế nào khi lần đầu tiên trong sự nghiệp có cơ hội làm bản tin về SEA Games 31?

- Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng. 19 năm rồi, Việt Nam mới một lần nữa đăng cai SEA Games.  Đây thực sự là một cơ hội hiếm có trong đời, trong sự nghiệp khi tôi có cơ hội làm bản tin xoay quanh sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tôi thấy rất tự hào khi mình được đóng góp phần nào trong sự kiện lớn này.

Đỗ Mỹ Linh: Tôi "thèm" không khí "đi bão" ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dẫn 2 bản tin về SEA Games 31. (Ảnh: NVCC)

Cụ thể, khán giả sẽ được thấy Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện, đồng hành cùng SEA Games 31 trong những chương trình nào?

- Tôi rất yêu thể thao và chắc chắc khán giả sẽ có rất nhiều dịp thấy sự xuất hiện của tôi qua màn ảnh nhỏ (cười).

Hiện tại, tôi đang đảm nhận vị trí MC của Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam. Đây cũng là đơn vị của Đài chính thức đưa tin về SEA Games 31. Năm nay, tôi sẽ đồng hành với khán giả qua 2 bản tin cập nhật về sự kiện là "Toàn cảnh SEA Games" lúc 8h sáng kênh VTV6 và "Nhật ký SEA Games" lên sóng vào lúc 22h45 trên kênh VTV1.

Trước sự kiện này, Đỗ Mỹ Linh đã trang bị cho mình những kiến thức và kinh nghiệm ra sao khi được “sống trong lòng sự kiện”, là một trong những nữ BTV, MC được cập nhật những tin tức nóng hổi về SEA Games 31?

- Trước khi SEA Games 31 diễn ra thì tất cả thành viên của Ban Thể thao đều có những buổi tập huấn trước. Thật ra, tôi cũng chưa có kinh nghiệm nhiều ở mảng này nên chủ yếu là được giao nhiệm vụ đi cùng các anh chị đồng nghiệp để hỗ trợ mọi người. Công việc chính của tôi vẫn là dẫn bản tin.

Với “tuổi nghề” khoảng 2 năm cộng tác với VTV, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có áp lực được đồng hành cùng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp BTV của mình?

- Mặc dù đã làm việc khoảng 2 năm nhưng khi trở thành người dẫn chương trình cho một kỳ Đại hội Thể thao tầm cỡ thế này thì vẫn là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Cho nên, tôi cũng cảm thấy có đôi chút lo lắng và hồi hộp. Chính vì vậy, tôi cố gắng tìm hiểu thông tin về sự kiện cũng như trau chuốt ngôn từ hết mức có thể để hoàn thành tốt công việc của mình.

Đỗ Mỹ Linh: Tôi "thèm" không khí "đi bão" ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết, cô đang đảm nhận vai trò BTV tại Phòng Tin tức - Ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng từng làm việc tại bản tin Tiêu dùng 24h của VTV. (Ảnh: NVCC)

Hậu trường và không khí chuẩn bị cho SEA Games 31 được bạn và ê-kíp chương trình chuẩn bị có gì thú vị?

- Những ngày đầu khi chuẩn bị cho SEA Games 31 là bầu không khí ở các Phòng, Ban trở nên vô cùng nhộn nhịp. Mọi người ai cũng hào hứng đón chờ một mùa SEA Games 31 với rất nhiều hy vọng và những trang sử mới sẽ được viết nên.

Bản thân tôi cũng cảm nhận được "lửa nghề", lòng nhiệt huyết của các anh chị đồng nghiệp trong Ban và cũng vô cùng ngưỡng mộ điều đó.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhiệt tình cổ vũ ĐT Việt Nam

Đến những BTV gạo cội như BTV Hoài Anh từng gặp sự cố rơi hoa tai và có cách ứng xử rất khéo trên sóng VTV. Vậy trong quá trình làm việc, dẫn chương trình tại VTV, Đỗ Mỹ Linh có từng gặp sự cố?

- Tôi thường gặp những sự cố trước khi lên sóng. Bởi, trước khi lên sóng thường là sẽ rất gấp rút, cập rập về mặt thời gian. Có lần do canh giờ sai mà tôi có mặt ở trường quay chỉ đúng 5 phút trước giờ lên sóng trực tiếp. Thế nhưng một khi đã lên hình rồi thì tôi phải thật sự chuyên nghiệp, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng đến bản tin.

img
img
img

Đỗ Mỹ Linh: Tôi "thèm" không khí "đi bão" ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là một trong những mỹ nhân Việt nhiệt tình cổ vũ cho ĐT Việt Nam trước những trận đấu quan trọng. (Ảnh: NVCC)

Từng là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt là "fan cứng" cổ vũ của U23 Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có dành thời gian ra sân trực tiếp cổ vũ cho những "chiến binh sao vàng"?

- Tôi thích không khí được mặc áo cờ đỏ sao vàng và được trực tiếp ra sân cổ vũ U23 Việt Nam. Trải qua khoảng thời gian 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi "thèm" không khí "đi bão" ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người hâm mộ nước nhà đều muốn được tận hưởng không khí sôi động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á khi Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức sự kiện trọng đại này.

Đỗ Mỹ Linh: Tôi "thèm" không khí "đi bão" ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. (Ảnh: NVCC)

Trong tương lai, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nghĩ sao về việc trở thành một BTV Thể thao thực thụ như: BTV Quang Việt, BTV Đặng Quỳnh Chi..

- Tôi không dám so sánh mình với những anh chị đi trước, họ thực sự rất giỏi và đã trải qua một khoảng thời gian nỗ lực cũng như khẳng định bản thân rất nhiều.

Tôi chỉ cố gắng để làm tốt những công việc mà mình theo đuổi, trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng nhiều hơn để có thể tiến bộ và tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Cảm ơn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem