Đoàn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nguồn, thăm lại "Thủ đô kháng chiến" Tân Trào

Thứ năm, ngày 15/07/2021 12:58 PM (GMT+7)
Ngày 14/7, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến thăm "Thủ đô kháng chiến" Tân Trào (Tuyên Quang). Chuyến đi nhằm ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng, đồng thời tri ân những gia đình, cá nhân chính sách, có công với cách mạng tại địa phương.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 1.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã "về nguồn", thăm lại Thủ đô kháng chiến Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 2.

Tham gia cùng đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương còn có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện Sơn Dương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 3.

Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại lán Nà Nưa, nơi đây là địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945, để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 4.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại lán Nà Nưa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 5.

Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại "hòn đá thề", nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc tập dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 6.

Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại đình Tân Trào, nơi Quốc dân Đại hội Tân Trào đã họp ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945 và thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 7.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm cây đa Tân Trào.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 8.

Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại cây đa Tân Trào. Dưới bóng cây đa này, chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, Việt Nam Giải phóng quân đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào và 60 đại biểu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 và ngay sau đó hành quân về giải phóng Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 9.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã thăm và tặng 35 suất quà tri ân cho các gia đình chính sách và có công với cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 10.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng quà gia đình chính sách xã Tân Trào.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và tặng quà tri ân tại "Thủ đô kháng chiến"  - Ảnh 11.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Trào đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, con em đồng bào các dân tộc được học hành chu đáo. Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới nhân dân các dân tộc nơi đây đã chở che, giúp đỡ cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tình cảm ấy mãi mãi là động lực để cán bộ toàn ngành tuyên giáo nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự đổi mới của quê hương, đất nước.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem