Đoàn Văn Hậu mòn mỏi dự bị, Hà Nội FC sẽ có hành động gì?

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 07/02/2020 06:10 AM (GMT+7)
1 năm hợp đồng với SC Heerenveen đã trôi sang nửa sau nhưng Đoàn Văn Hậu mới chỉ được ra sân 3 phút ở đội 1. Rút anh về nước để phục vụ cho các giải đấu quốc nội hay tiếp tục tạo điều kiện để hậu vệ người Thái Bình rèn luyện, tìm kiếm cơ hội ở giải VÐQG Hà Lan là vấn đề khó với CLB Hà Nội cũng như bầu Hiển.
Bình luận 0

Đoàn Văn Hậu tiếp tục ngồi dự bị trong trận đấu giữa SC Heerenveen với Fortuna Sittard. Đây là trận thứ 3 liên tiếp ở đội 1 SC Heerenveen, hậu vệ người Việt Nam không được ra sân. Hai trận trước đó, SC Heerenveen đều thua, lần lượt trước PSV Eindhoven và AZ Alkmaar. Tổng cộng, từ khi sang Hà Lan, Đoàn Văn Hậu có 3 phút ra sân ở cuối trận gặp Roda JC Kerkrade trong khuôn khổ vòng 2 Cúp Quốc gia Hà Lan. Trong 3 phút cuối đó, Đoàn Văn Hậu lĩnh 1 thẻ vàng. Từ đó, hậu vệ quê Thái Bình liên tục ngồi dự bị ở các trận còn lại, đồng thời chỉ có thể ra sân ở đội Jong Heerenveen (đội trẻ và dự bị Heerenveen).

img

Đoàn Văn Hậu mới chỉ ra sân có 3 phút cho đội 1 SC Heerenveen.

Kể từ khi sang Hà Lan, Đoàn Văn Hậu được kì vọng sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng tại SC Heerenveen, tuy nhiên, thực tế không như mong đợi. Rào cản ngôn ngữ, trình độ chuyên môn, khác biệt về văn hóa… tất cả đều là những vấn đề lớn đối với một cầu thủ mới qua tuổi 20 như Đoàn Văn Hậu.

Hiện, hợp đồng cho mượn của Đoàn Văn Hậu với SC Heerenveen chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đáo hạn, nhưng tương lai của hậu về này vẫn chưa có gì đảm bảo khi anh liên tục không được ra sân để thể hiện năng lực. Ngược lại, CLB Hà Nội đã tạo điều kiện hết sức để Đoàn Văn Hậu được hòa nhập, thử sức tại Hà Lan.

Để Văn Hậu ở lại SC Heerenveen tìm kiếm cơ hội, hay đưa trở lại Việt Nam? Đó là câu hỏi không dễ trả lời với đội bóng của bầu Hiển. Khi ủng hộ SC Heerenveen giữ Văn Hậu thay vì để anh trở về tập trung đội tuyển U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 như mong muốn của HLV Park Hang-seo, bầu Hiển cho biết ông muốn thấy tương lai Văn Hậu đóng góp cho tuyển Việt Nam nhiều hơn.

Tuyên bố của bầu Hiển còn đó, nhưng việc dự bị quá lâu có thể ảnh hưởng tới phong độ, năng lực chơi bóng của Văn Hậu. Ngược lại, rút Văn Hậu về nước khi thời gian “du học” chấm dứt lại đồng nghĩa Hà Nội chấp nhận thất bại với “sản phẩm” do mình đào tạo nên.

Nếu đánh giá kỹ, quãng thời gian dự bị ở SC Heerenveen không phải hoàn toàn vô ích với Văn Hậu. Anh được tập luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phát triển nhất định về thể chất, trình độ chơi bóng. Một lợi thế khác của Văn Hậu chính là tuổi trẻ. Sinh năm 1999, Văn Hậu mới bước qua ngưỡng tuổi 20 và phía trước, anh còn nhiều thời gian cho mình những trải nghiệm mới để cho dù thành công hay không cũng thu về những bài học quý. Để Văn Hậu có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam nhiều hơn, bầu Hiển có lẽ cũng sẽ không tiếc tiền đầu tư cho anh, như một khoản “học phí” để có những bài học mới tại Hà Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem